Cuộc diễn tập chiến thuật được tiến hành bởi một đơn vị thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga, tại một hòn đảo thuộc quần đảo Sedov ở biển Kara.
Theo kịch bản diễn tập, một nhóm vũ trang đã cố thủ trên đảo, quân đội phải tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt.
Cuộc diễn tập bao gồm một nhóm trinh sát được đưa đến bằng máy bay Ka-29 triển khai trên đảo, để quan sát mục tiêu giả định, và phối hợp hỏa lực pháo binh hải quân do tàu tuần tra cung cấp.
Nhóm trinh sát được hỗ trợ bởi một nhóm tấn công đổ bộ, đổ bộ lên đảo từ tàu đổ bộ bằng xe địa hình DT-10PN "Vityaz", được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực.
Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo, lực lượng này đã chiếm giữ thành công đầu cầu, và nhanh chóng tiến vào khu vực được chỉ định, tìm kiếm, đồng thời vô hiệu hóa tất cả các loại mìn, thiết bị nổ tự chế trên đường đi.
Nga sở hữu đường bờ biển dài nhất ở Bắc Cực, với chiều dài hơn 24.000km.
Nga đã nhiều lần khẳng định việc bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực là ưu tiên hàng đầu, đồng thời mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây để đáp trả các động thái thù địch của khối NATO do Mỹ dẫn đầu và phát triển tuyến đường biển phía Bắc.
Tuyến đường này là hành trình hàng hải ngắn nhất giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Âu.
Dù việc sử dụng hành lang này vẫn còn hạn chế, do điều kiện khắc nghiệt và những khó khăn về khả năng tiếp cận, nhưng tầm quan trọng tiềm tàng của nó đang ngày càng tăng lên, do các cuộc khủng hoảng kéo dài dọc nhiều tuyến đường toàn cầu quan trọng.
Nga đang mở rộng hạm đội tàu phá băng hạt nhân và thông thường của mình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy.
Trong khi đó, biến đổi khí hậu trong những năm tới dự kiến sẽ làm cho tuyến đường này trở nên hấp dẫn hơn đối với vận tải hàng hóa quốc tế.