Tranh cãi bà Tân Vlog để chó liếm đĩa rồi mang ra đựng thức ăn mời các cháu

Tranh cãi bà Tân Vlog để chó liếm đĩa rồi mang ra đựng thức ăn mời các cháu

Đến hẹn lại lên, mới đây, bà Tân Vlog tiếp tục cho ra lò clip mới. Lần này, hiện tượng Bắc Giang trổ tài làm món bánh oreo cheesecake hoa anh đào "siêu khổng lồ".

Đây là món bánh đòi hỏi kĩ thuật cao nhưng có vẻ nó chẳng thể làm khó được bà Tân. Không chỉ hoàn thành món ăn xuất sắc, chiếc bánh còn được trang trí màu sắc hấp dẫn.

Tuy nhiên khi xem video, cư dân mạng tinh ý nhận ra một chi tiết khiến cho món ăn của bà Tân đang ngon trở thành "thảm họa".

Theo đó, trong lúc mải mê làm bánh thì bất ngờ có một chú chó chạy đến liếm vào đống đĩa bà để bên cạnh. Điều đáng nói, chính những chiếc đĩa này sau đó đã được hiện tượng Bắc Giang dùng để chia bánh cho mọi người.

Chi tiết ngay khi xuất hiện đã tạo thành chủ đề gây tranh cãi. Phần đa mọi người đặt dấu hỏi về những chiếc đĩa này không biết sau đó có được mang đi rửa lại hay không. 

Số khác cho rằng, dù có rửa sạch song việc để chó liếm vào đồ ăn, bát đũa là rất mất vệ sinh.

Những chiếc đĩa sau đó được dùng để đựng bánh mời các cháu.
Những chiếc đĩa sau đó được dùng để đựng bánh mời các cháu.
Những chiếc đĩa sau đó được dùng để đựng bánh mời các cháu.

Trước đó bà Tân cũng từng bị lên án việc để tay trần sờ mó vào đồ ăn, hay chuyện dùng cùng một chiếc muôi cho lợn ăn để nấu những món "siêu to khổng lồ".

Bà Tân để tay trần làm phô mai que.
Bà Tân để tay trần làm phô mai que.
Hay còn bị "bóc" vừa dùng muôi chăn lợn vừa để nấu ăn.
Hay còn bị "bóc" vừa dùng muôi chăn lợn vừa để nấu ăn.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.