Trạm chỉ huy trúng hỏa lực, tiêm kích MiG-29 và 51 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công trạm chỉ huy, bắn rơi chiến đấu cơ MiG-29 và 51 UAV Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/6. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/6. (Ảnh: Rybar)

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kharkov, các đơn vị của nhóm lực lượng Sever đã đánh bại nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới thứ 57, Lữ đoàn xe tăng thứ 3, Lữ đoàn cơ giới hóa thứ 4 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) ở Goptovka, Radyanskoye và Tikhye (khu vực Kharkov).

Họ đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của các nhóm từ Lữ đoàn tấn công hàng không 82, Lữ đoàn Hàng hải 36 và Tiểu đoàn Súng trường số 416 của AFU.

Ở hướng trên, AFU mất: 255 quân, 9 phương tiện, 1 pháo Acacia, 2 pháo D-30 122 mm và 2 trạm phản pháo.

Ở hướng Kupyansk, các đơn vị của nhóm Lực lượng Zapad Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tiền tuyến.

Họ đánh bại các đội hình của các lữ đoàn Không vận 77, 14, 43, 54, 63, Lữ đoàn cơ giới thứ 116, Lữ đoàn Đặc biệt thứ 12 của AFU và Lữ đoàn 18 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine trong các khu định cư Serebryanka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Berestovoye, Sinkovka và Timkovka (khu vực Kharkov).

Ở hướng trên, AFU mất: 570 quân nhân và 4 phương tiện, 1 pháo tự hành M109 Paladin 155 mm sản xuất tại Mỹ, 1 pháo M777 155 mm, 1 pháo MSTA-B 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 1 pháo L119 105 mm sản xuất tại Anh.

Trên hướng Donetsk, nhóm lực lượng Yug của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật.

Họ đánh bại nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Không vận 46, Lữ đoàn Tấn công hàng không 78, các lữ đoàn cơ giới hóa 24, 28, 41, 54 của AFU tại các khu định cư Dyleevka, Verkhnekamenka, Katerinovka, Kurakhovo, Dzerzhinsk và Chasov Yar (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất: 430 quân nhân và 7 phương tiện.

Trong cuộc chiến phản pháo, AFU mất: 1 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 155 mm sản xuất tại Đức, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo MSTA-B 152 mm, 3 pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 1 pháo D-30 122 mm.

Ngoài ra, trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD và 2 kho đạn của AFU đã bị phá hủy.

Quân đội Ukraine tập kích tên lửa vào các mục tiêu trên bán đảo Crimea ngày 10/6. (Ảnh: Rybar)

Quân đội Ukraine tập kích tên lửa vào các mục tiêu trên bán đảo Crimea ngày 10/6. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ đánh bại đội hình của Lữ đoàn Bộ binh 71, Lữ đoàn cơ giới hóa thứ 115, Lữ đoàn tấn công hàng không 25, Lữ đoàn phòng thủ 109 AFU ở các khu định cư Rozovka của DPR.

Họ đã đẩy lùi 5 cuộc phản công từ các nhóm thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới thứ 59, các lữ đoàn cơ giới thứ 24, 47 và 110 của AFU.

Ở hướng trên, AFU mất: 345 quân nhân, 4 chiếc xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 xe bán tải.

Ngoài ra, AFU còn mất: 3 pháo M777 155 mm, 3 pháo MSTA-B 152 mm, 3 pháo D-20 152 mm, 2 pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 4 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng thủ của AFU và kiểm soát làng Staromayorskoye của DPR.

Họ đã tấn công nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới thứ 58, Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 123 và 128 của Ukraine.

Ở hướng trên, AFU mất: 140 quân nhân, 2 phương tiện, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo Howitzer D-30 122 mm.

Trên hướng Kherson, Lực lượng Dnerp của Nga đã đánh bại đội hình của Lữ đoàn tấn công miền núi 128, Lữ đoàn Hàng hải 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thứ 121 Ukraine ở các khu định cư Mirnoye, Nesteryanka (vùng Zaporozhye), Osokorivka và Tyaginka (khu vực Kherson).

Trong cuộc chiến phản pháo, AFU mất 60 quân, 2 xe bán tải, 1 pháo Hyacinth-B 152 mm và 1 pháo D-30 122 mm.

Các lực lượng Nga đã tấn công trạm chỉ huy Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật của AFU, 1 kho đạn pháo dã chiến, cũng như các điểm triển khai tạm thời lính đánh thuê nước ngoài, cụm nhân lực và thiết bị quân sự của AFU ở 147 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Nga đánh chặn: 1 tên lửa chống hạm Neptune, 2 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất, 4 bom dẫn đường trên không Hammer và JDAM, 7 tên lửa HIMARS và Uragan, cũng như 51 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/6, phía Nga mất thêm: 1.190 quân, 10 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 51 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 1 máy bay, 28 UAV, 1 tên lửa hành trình, 56 phương tiện chở nhiên liệu và 14 phương tiện đặc biệt.

Bắn cháy xe tăng và xe bọc thép trên hướng Avdeevka; pháo binh dội mưa hỏa lực vào Urozhayne; phá hủy trạm tác chiến điện tử ở Verkhnekamenskoye; bắn cháy kho đạn Himars và ATACMS trên hướng Kherson; giương cờ kiểm soát Staromayorsky.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ