Trong bối cảnh quân đội Ukraine chịu những thất bại nặng nề, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi mới đây lại đưa ra một loạt tuyên bố lạc quan khác, nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang của chính quyền Kiev đã nỗ lực hết sức và “làm không đến nỗi tệ”.
Ông khẳng định rằng, Nga đã phát động một chiến dịch tấn công chiến lược, tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Ukraine lên tới 710.000 binh sĩ, nhưng bất chấp điều đó, các đơn vị Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí và nắm thế chủ động ở trên chiến trường.
Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đang đạt được tiến bộ ở một số khu vực thuộc Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.
Nhờ các cuộc phản công chính xác và kịp thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 16 km vuông ở phía bắc Pokrovsk. Họ cũng tái chiếm được 56 km vuông lãnh thổ thuộc các khu vực làng Grishino, Kotlino và Udachnoye, phía tây Pokrovsk.
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng nhấn mạnh, các lực lượng trung thành với chính quyền Kiev đã đẩy lùi các đơn vị Nga khỏi Kupiansk và hiện đang tự tin kiểm soát 90% lãnh thổ thành phố chiến lược nằm ở nam Kharkiv.
Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất của mình, tướng Syrskyi thậm chí không đề cập đến các lữ đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị bao vây ở Myrnohrad, đứng trước nguy cơ bị quân Nga tiêu diệt toàn bộ.
Ông cũng tránh không đề cập đến tình hình chiến sự ở thành phố Huliaipole, nơi mà hệ thống phòng thủ của các đơn vị Ukraine ở đông Zaporizhia đang sụp đổ hàng loạt.
Trong khi đó, đại diện của nhóm quân “Zapad” (phía Tây) của Nga đã có tuyên bố trái ngược rằng, chính quyền Kiev đã thất bại trong cuộc phản công ở Kupiansk, hành động truy quét tiêu diệt các nhóm quân Ukraine bị bao vây ở đây, của các đơn vị Quân đội Nga, vẫn đang tiếp diễn.