Đề xuất giải pháp tăng trưởng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, ĐH Massey tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu. 

Các chuyên gia, nhà khoa học... chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc của Hội thảo.
Các chuyên gia, nhà khoa học... chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc của Hội thảo.

Hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu 2025 (VSCT-2025) diễn ra trong hai ngày 18-19/12 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

GS. TS Võ Thị Thúy Anh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chia sẻ: "Nhà trường cam kết thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, khuyến khích hợp tác quốc tế và tạo ra không gian để các học giả và nhà thực hành có thể tham gia đối thoại mang tính xây dựng về các thách thức kinh tế và tài chính liên quan đến khí hậu. Việc tổ chức VSCT-2025 phản ánh cam kết rằng trường đại học phải đóng vai trò tích cực trong việc định hình các giải pháp cho xã hội. Các khuôn khổ và thể chế tài chính được thiết kế tốt có thể huy động nguồn lực, hướng dẫn đầu tư và hỗ trợ đổi mới. Do đó, các cuộc thảo luận diễn ra tại hội thảo, đặc biệt là thảo luận liên quan đến tài chính xanh và vai trò của các trung tâm tài chính - vừa kịp thời, phù hợp".

hoi-thao-truong-dai-hoc-kinh-te-da-nang.jpg
Hội nghị Bàn tròn thảo luận chính sách về trung tâm tài chính quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của hội thảo năm nay là Hội nghị Bàn tròn thảo luận chính sách về trung tâm tài chính quốc tế. Đây là diễn đàn đối thoại đa bên, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành và học giả hàng đầu. Các thảo luận tập trung vào vai trò của hệ thống tài chính, khung pháp lý cùng công cụ đổi mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững và chuyển đổi khí hậu, đồng thời đưa ra những khuyến nghị chính sách thiết thực cho Việt Nam và khu vực.

VSCT-2025 là diễn đàn học thuật quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách chia sẻ kết quả nghiên cứu, thảo luận về các thách thức hiện tại liên quan đến rủi ro biến đổi khí hậu, môi trường, cũng như các giải pháp giảm thiểu tác động đến chính sách kinh tế vĩ mô - vi mô và chuyển đổi năng lượng. Hội thảo còn tạo cơ hội lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, phát triển dự án nghiên cứu hợp tác với đồng nghiệp quốc tế.

Ngoài phiên toàn thể, hội thảo có 6 phiên song song với 33 bài tham luận được trình bày qua các chủ đề: Tài chính/kinh tế hành vi và tác động của nó đến quá trình chuyển đổi khí hậu; Kinh tế biển; Thị trường carbon; Kinh tế tuần hoàn; Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và thích ứng; Tài chính khí hậu; Rủi ro khí hậu: đánh giá và quản lý; Chuyển đổi khí hậu và quản lý danh mục đầu tư; Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR); Các vấn đề năng lượng và môi trường; Thị trường năng lượng và chuyển đổi năng lượng; Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.