TP.HCM: 9 tập thể đạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020

TP.HCM: 9 tập thể đạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020

Theo đó, từ 44 hồ sơ (gồm 34 tập thể, 10 cá nhân) từ 26 đơn vị tham gia, giải thưởng năm nay được trao cho 9 tập thể gồm: 

Chương trình “Ngày hội Gia đình – Tuyên dương Gia đình trẻ hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố;

Mô hình “Lễ hội Tết Việt” của Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố;

Cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi Thành phố” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

Chương trình “Vươn lên từ nghị lực” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6;

Chương trình “Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn;

Chương trình “Tôi dùng hàng Việt Nam” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

Mô hình “Mang bảo tàng đến với trường học của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố;

Giải pháp “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM;

Hệ thống giải pháp “Nâng cao hiệu quả Nghiên cứu khoa học trong sinh viên” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Được biết, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn mang tên người Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn TP. HCM).

Để có thêm động lực cho các cấp cơ sở Đoàn và từng đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, từ năm 2002, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Quy chế về giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhằm ghi nhận những cá nhân, tập thể có sáng kiến mới áp dụng thành công vào thực tiễn hoặc có đề tài nghiên cứu về công tác thanh niên, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn.

Thông qua giải thưởng Hồ Hảo Hớn, nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng gắn với từng đối tượng thanh thiếu nhi và giúp thanh thiếu nhi, đoàn viên, hội viên, đội viên rèn luyện, từng bước trưởng thành và lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn – Hội – Đội đến với cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.