TP Cao Lãnh: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân Canh Tý

TP Cao Lãnh: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân Canh Tý

Lễ hội mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020 do UBND TP Cao Lãnh phối hợp Sở VH-TT&DL và các đơn vị có liên quan tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày 23/1/2020 đến ngày 29/1/2020, tại Quảng trường và Công viên Văn Miếu với chủ đề: “Thành phố Sen hồng - Vững bước tương lai”.

Lễ hội nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân mừng Đảng - mừng Xuân, vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời chào mừng sự kiện TP Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và đạt đô thị loại II.

Qua đó cũng nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa - lịch sử, quảng bá và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh TP Cao Lãnh - Thủ phủ đất Sen Hồng: Năng động - văn minh - an toàn - thân thiện.

Lễ hội có nhiều nội dung phong phú mang đến một không gian tràn đầy sắc Xuân với các cụm tiểu cảnh Đường hoa xuân được thiết kế, trang trí đẹp mắt dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, hiệu ứng ánh sáng hiện đại mới lạ... cùng các hoạt động trải nghiệm viết thư pháp, thưởng thức ẩm thực đa dạng, và chương trình hoạt động phụ trợ như biểu diễn nghệ thuật đường phố, xiếc...

Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, văn nghệ phong phú sinh động, vui tươi như: Đêm hội Hoa đăng, trò chơi dân gian; Đá gà - đá chim nghệ thuật; Cờ vận động, Hội diễn lân; Đồng diễn Vũ điệu đường phố; Chương trình Du xuân; các chương trình văn nghệ hàng đêm; Đờn ca tài tử trên sông…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.