Top 11 trường đại học Mỹ đào tạo ra nhiều tỷ phú

Báo cáo Điều tra dân số của Wealth-X Billionaire 2018 chỉ ra, các tỷ phú thường có xu hướng tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng nhất. Đặc biệt, năm trong số các trường đại học đào tạo nhiều tỷ phú hàng đầu là trường thuộc nhóm Ivy League. 

Dẫn đầu là Harvard, ngôi trường của 188 tỷ phú vào năm 2017. Sinh viên tốt nghiệp Harvard - những người được cấp bằng đại học hoặc sau đại học - chiếm 6,8% tỷ phú toàn cầu.

Xếp thứ hai trong danh sách là đại học Stanford, nơi đào tạo ra 74 tỷ phú. Cũng theo Wealth-X, đại học Stanford đạt thứ hạng cao như vậy là nhờ vị trí của trường gần Thung lũng Silicon và sự hội nhập chặt chẽ với những công ty khổng lồ về công nghệ toàn cầu.

Top 11 trường đại học Mỹ đào tạo ra nhiều tỷ phú ảnh 1

Đại học Stanford.

Dưới đây là số liệu của 11 trường đại học Mỹ đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất trên thế giới.

10. Đại học California, Berkeley

Số tỷ phú từng theo học: 25

9. Đại học Michigan

Số tỷ phú từng theo học: 26

8. Đại học Chicago

Số tỷ phú từng theo học: 29

8. Đại học Nam California (Đồng hạng 8)

Số tỷ phú từng theo học: 29

7. Đại học Yale

Số tỷ phú từng theo học: 31

6. Đại học Cornell

Số tỷ phú: 35

5. Viện Công nghệ Massachusetts

Số tỷ phú: 38

4. Đại học Columbia

Số tỷ phú: 53

3. Đại học Pennsylvania

Số tỷ phú: 64

2. Đại học Stanford

Số tỷ phú: 74

1. Đại học Harvard

Số tỷ phú: 188

Đại học Harvard.

American Study chuyên luyện thi SAT/ACT/IELTS/TOEFL và tư vấn du học Mỹ. Giáo viên Mỹ tại trung tâm đều tốt nghiệp các trường đại học top 10 - 20 của Mỹ, có kinh nghiệm luyện thi và hướng dẫn viết luận xin học bổng để nộp vào các trường đại học hàng đầu Mỹ.

Liên hệ tư vấn: 0912170676 /
Trụ sở Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.
Trụ sở TP HCM: Tòa nhà Viettel Tower, 285 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10

(Nguồn: American Study).

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...