Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine không tấn công vào lãnh thổ Nga

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ả Rập Al-Arabiya và Al-Hadath, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước ông không tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo ông Zelensky, xung đột chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, chưa lan sang Nga và nhấn mạnh quân đội Ukraine không tiến hành các hoạt động tác chiến trên đất Nga.

Ông nói thêm rằng, quân đội đang bảo vệ quê hương của họ và không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Nga.

Vào giữa tháng 4, sau khi nhà chức trách Nga báo cáo trực thăng Mi-24 của Ukraine bắn vào một trạm dầu ở Belgorod (Nga), ông Zelensky đã từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu các phi công có lệnh không kích hay không, do đó ông không xác nhận hay phủ nhận sự tham gia của Kiev.

Phía Nga cho rằng ngày 29/4, tại vùng Bryansk ở phía bắc vùng Chernigov và Sumy của Ukraine, trạm kiểm soát biên giới Belaya Berezka đã chịu hỏa lực súng cối từ Ukraine. Theo thống đốc khu vực này, không có thương vong sau sự kiện trên.

Ngày hôm sau, thống đốc trên cho biết hệ thống phòng không của khu vực đã ngăn chặn các máy bay của không quân Ukraine xâm nhập Nga.

Ngoài ra, ngày 25/4, quân đội Ukraine được cho là đã bắn hơn 50 quả mìn vào trạm kiểm soát Troebortnoe ở Bryansk.

Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga, vào giữa tháng 4, 2 trực thăng Ukraine đã xâm phạm không phận Nga, bắn nhiều phát đạn vào các khu dân cư ở làng Klimovo, một số người đã bị thương.

Phía Nga cũng cho biết Ukraine đã tấn công vào trạm kiểm soát Krupets ở vùng Kursk, phía đông Sumy và vùng Belgorod giáp với Kharkov của Ukraine…

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ