Thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi

Con thuyền này nặng khoảng 2 tấn, dài 16 mét, là phương tiện đi lại có tuổi đời cao nhất được tìm thấy.

Chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ phát hiện.
Chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ phát hiện.

Các nhà khảo cổ Slovenia vừa tìm thấy một nửa chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi trên sông Ljubljanica ở thủ đô Ljubljana (Slovenia). Trước đó 2 tuần, những phần khác của con thuyền này cũng đã được vớt lên từ đáy sông, theo Euro News.

Con thuyền này nặng khoảng 2 tấn, dài 16 mét, là phương tiện đi lại có tuổi đời cao nhất được tìm thấy cho đến nay và là một trong những chiếc thuyền độc mộc lớn nhất thế giới. 

Để xác định tuổi đời chính xác của nó cần phải có thời gian và các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, các chuyên gia trong đội khảo cổ ước đoán nó được đóng trong quãng thời gian từ năm 50 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ cho biết, con thuyền độc mộc này sẽ được khôi phục để đưa ra trưng bày tại một trung tâm triển lãm về du lịch khám phá tại Vrhnika.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.