Xác định "thủ phạm" tông chìm tàu cá ở Quãng Ngãi

Sau va chạm với tàu cá của ngư dân ở biển Đà Nẵng, nhóm người trên tàu sắt chuyên hút cát vẫn bỏ đi và bị biên phòng bắt giữ tại Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tàu cá của ông Mười với vết đâm chí mạng bên mạn trái. Ảnh: Anh Ken
Tàu cá của ông Mười với vết đâm chí mạng bên mạn trái. Ảnh: Anh Ken

Chiều 13/4, đại tá Lê Văn Phúc (chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết "thủ phạm" đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Nam vào tối 8/4 là tàu vỏ sắt số hiệu HP4054 của Hải Phòng.

Tàu vỏ sắt này đã đậu ở cảng Đà Nẵng gần một tháng để hợp đồng hút cát. Do không thỏa thuận được giá, tối 8/4 tàu về lại Hải Phòng thì xảy ra va chạm.

Làm việc với nhà chức trách, nhóm người trên tàu gồm ông Đồng Văn Cửu (41 tuổi, chủ tàu), Bùi Văn Thắng (36 tuổi, thuyền trưởng) và một thuyền viên phụ trách nấu cơm cho hay không biết đã gây tai nạn làm chìm tàu nên không dừng. Và họ bị biên phòng Đà Nẵng giữ lại khi tàu ra đến Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Trước đó khoảng 21h30 ngày 8/4, tàu cá QNa 90191 do ông Nguyễn Hữu Mười (trú Quảng Nam) làm chủ tàu trên đường vào âu thuyền Thọ Quang, cách cảng Tiên Sa khoảng một km thì bị tàu vỏ sắt tông trúng mạn trái. Tàu chìm sau đó ít phút. Bốn ngư dân phải nhảy xuống biển, may mắn sống sót. Họ cho biết đã kêu cứu nhưng tàu sắt vẫn bỏ đi.

Ngư dân Nguyễn Hữu Mười cho biết phải bỏ ra hơn 40 triệu đồng thuê thợ lặn và 4 tàu cá khác để trục vớt lai dắt tàu cá về bờ. Do hư hỏng nặng nên việc sửa chữa vỏ tàu và thay máy móc tiêu tốn gần 300 triệu đồng.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.