Tổng Bí thư tiếp xúc, cử tri nêu thêm 2 tòa nhà “xây trên vỉa hè“

Không chỉ việc tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng sai phép, cử tri còn nêu thêm 2 tòa nhà "xây trên vỉa hè" đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) trong buổi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri chiều 12-10.

Tổng Bí thư tiếp xúc, cử tri nêu thêm 2 tòa nhà “xây trên vỉa hè“

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội) chiều 12/10

Chiều 12-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ và quận Ba Đình (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đặt ra nhiều vấn đề “sát sườn” với cuộc sống người dân. Đáng chú ý, vấn đề xây dựng sai phép của tòa nhà 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri Trần Đình Kha (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) nêu ý kiến gần đây nhất Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo giải quyết vụ việc tòa nhà 8B Lê Trực.

“Giữa Ba Đình lịch sử có văn phòng Trung ương Đảng, có văn phòng Chủ tịch nước, đặc biệt là lăng Bác Hồ uy nghiêm, không biết tại sao lại cho phép làm một cái nhà chình ình như vậy? Tôi kính mong lãnh đạo UBND TP Hà Nội phải kiểm điểm mạnh mẽ, tìm ra nguyên nhân sâu xa của những người làm công tác thanh tra. Đề nghị xử lý trách nhiệm với những người có liên quan tới vấn đề này” - cử tri Trần Đình Kha nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng cho rằng sai phạm của chủ đầu tư Tòa nhà số 8B Lê Trực là nghiêm trọng - Ảnh: Nguyễn Hưởng Bộ Xây dựng cho rằng sai phạm của chủ đầu tư Tòa nhà số 8B Lê Trực là nghiêm trọng - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đồng tình, cử tri Nguyễn Hữu Huy cho rằng các cơ quan chức năng cũng như UBND quận Ba Đình để xảy ra vụ việc như ở nhà 8B Lê Trực là rất đáng tiếc. Nhân dịp này, cử tri này “đề cử” thêm danh sách 2 tòa nhà được cho là sai phép trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).

“Hai tòa nhà 463 và 565 Hoàng Hoa Thám nằm trên vỉa hè 2 năm nay vẫn chưa có cấp chính quyền nào giải quyết. Nhà ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cách các nhà này chỉ mấy trăm mét thôi, tôi chỉ rõ đích danh để đồng chí phó chủ tịch TP nắm bắt"- cử tri Nguyễn Hữu Huy thẳng thắn.

"Trong khi TP Hà Nội chỉ đạo năm trật tự về văn minh trật tự. Từng biển quảng cáo chúng ta xử lý nhưng 2 ngôi nhà vẫn sừng sững ở vỉa hè, vì sao? Đề nghị cơ quan chức năng để quận Ba Đình không còn các ngôi nhà đứng trên vỉa hè người dân”- cử tri Nguyễn Hữu Huy hướng về phía vị phó chủ tịch TP tham gia đoàn tiếp xúc cử tri.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời các ý kiến cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời các ý kiến cử tri

Cử tri Lê Hoa (phường Điện Biên, quận Ba Đình) sau khi nêu Thủ đô có nhiều chuyện như đường ống nước sông Đà, chặt cây xanh, đường sắt trên cao, nhà 8B Lê Trực đã đặt câu hỏi: "Về tòa nhà 8B Lê Trực, chủ tịch phường nói rằng có hôm vào kiểm tra họ không cho vào. Vấn đề là tại sao? Tại sao chống người thi hành công vụ mà không xử lý được? Có ô dù nào chăng? Giao cho phường Điện Biên cưỡng chế sao nổi?"

Trả lời các cử tri về vụ tòa nhà 8B Lê Trực, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết: Trước hết, tiến hành kiểm tra nhà 8B Lê Trực đã xác định vi phạm từ chủ đầu tư. Chủ đầu tư xây dựng vượt tầng, sai quy hoạch. Gần đây nhất, khi TP làm việc, chủ đầu tư đã chính thức nhận trách nhiệm, gửi văn bản xin lỗi Thủ tướng, xin lỗi TP Hà Nội và cam kết sẽ dỡ những hạng mục vi phạm.

“Trên cơ sở những vi phạm như vậy, chúng ta cần xem xét tổng thể vụ tòa nhà 8B lê Trực để xem xét xử lý cả trách nhiệm và vi phạm để xử lý nghiêm. Còn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới chúng tôi có trách nhiệm thực hiện”- ông Khanh nói.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.