Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc

Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc

Theo số liệu thống kê của Phòng giáo dục và đạo tạo thành phố Thái Nguyên hiện có 7 trường bị thiệt hại nặng, trong đó có các trường: Trường mầm non Sơn Cẩm, tiểu học Sơn Cẩm 2, THCS Sơn Cẩm 2, THCS Tân Cương, tiểu học Huống Thượng, THCS Chùa Hang 1,  mầm non 19/5.

Tại trường THCS Tân Cương, cơn lốc xoáy đã hất bay toàn bộ mái nhà 2 tầng, xây dựng cấp III, rộng 300m2 gồm các phòng học tin, phòng vật lý, phòng chức năng, kho thiết bị môn toán, công nghệ... dành cho học sinh.

Ngoài ra, khối nhà hiệu bộ xây dựng cấp 4 mái tôn với diện tích 150m2 cũng bị lốc xoáy cuốn bay và nhiều công trình, thiết bị khác của nhà trường bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã tiếp cận địa bàn, xác minh thiệt hại, chỉ đạo và huy động lực lượng dân quân và công an xã giúp đỡ nhà trường khắc phục hậu quả.

Thầy giáo Bùi Viết Luận, Hiệu trưởng trường THCS Tân Cương (TP Thái Nguyên) chia sẻ: “Hiện nhà trường có 1 khu nhà 2 tầng và 1 dãy nhà công vụ giáo viên phía đằng sau may mắn không bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều đồ đạc bị hư hỏng như bóng điện, quạt, điều hòa, máy vi tính, máy chiếu, tủ tài liệu, bàn ghế, đồ dùng dạy học… Hệ thống tường rào, cây xanh cũng hư hại nặng.

Hiện nay, toàn bộ giáo viên, dân quân, công an xã đang cố gắng khắc phục để 397 học sinh của nhà trường được đi học ổn định trở lại trong tuần tới".

Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng đã thành lập các đoàn từ 22h ngày 8/5 đi kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường phối hợp với địa phương nắm bắt tình hình, tổng hợp thiệt hại và có phương án khắc phục ngay hậu quả, nhằm sớm ổn định công tác dạy và học”.

Một số nhà trường trên các địa bàn khác của tỉnh như huyện Phú Bình, thành phố Sông Công… cũng gặp những thiệt hại tương tự.

Cũng trong ngày 9/5, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn và trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy.

Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 1
Khối nhà hiệu bộ trường THCS Tân Cương (TP Thái Nguyên) đã bị lốc cuốn phăng phần máy tôn.
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 2
Phòng hội đồng cũng bị lốc cuốn bay toàn bộ phần mái
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 3
Nhiều thiết bị điện, điện tử bị vùi lấp trong đống đổ nát
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 4
Toàn bộ phần mái khối nhà 2 tầng 10 phòng, xây cấp III lợp mái tôn, khung thép, đóng trần nhựa với diện tích 300m2 bị lốc xoáy bay
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 5
Phòng tổ chuyên môn bị hư hại nặng
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 6
Thiết bị dạy học thực hành, giá để thiết bị các môn lớp 6,7,8,9 đều hư hỏng, ẩm ướt.
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 7
Phần mái tôn khung thép bị lốc cuốn bay xa hàng trăm mét
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 8
Bờ rào, hệ thống cây xanh cũng bị lốc cưa đổ
Thái Nguyên: Nhiều trường bị hư hỏng nặng vì dông lốc ảnh 9
Nhiều tài sản, hoa màu, nhà dân trên địa bàn bị thiệt hại nặng do lốc xoáy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.