Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 tài xế tử vong: Tiết lộ nguyên nhân

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là xe tải biển số Hà Nam chạy tốc độ cao, lấn làn đã đâm vào xe tải biển số Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing news.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing news.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 3h 30 phút rạng sáng ngày 12/5, trên tuyến đường tránh TP Phủ Lý, Hà Nam đoạn qua xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, theo tin tức trên báo Người lao động.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân ven đường đang ngủ thì nghe một tiếng động lớn, người dân chạy ra thì thấy 2 chiếc xe tải dính vào nhau, nhiều bao xi măng vương vãi trên đường. Mọi người liền chạy lại cứu người gặp nạn nhưng cả hai đều đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải hiệu HOWO (còn gọi là xe hổ vồ) mang BKS 90C-055.90 do anh Dương Việt Trung (SN 1995, ngụ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) điều khiển lưu thông hướng từ thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên) về thị trấn Kiện Khê đã đấu đầu với xe tải chở xi măng mang BKS 29C-561.69 do anh Phạm Văn Tuấn (SN 1986, ngụ huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) lưu thông hướng ngược lại.

Ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam, cho biết va chạm khiến hai tài xế Phạm Văn Tuấn tử vong và Dương Việt Trung tử vong lúc 6h cùng ngày khi đang cấp cứu tại bệnh viện, cả hai xe đều hư hỏng nặng, theo báo Zing news.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là xe tải biển số Hà Nam chạy tốc độ cao, lấn làn đã đâm vào xe tải biển số Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.