Quảng Bình: Khai thác hải sản bằng mìn tự chế

GD&TĐ - Trong lúc các đối tượng đi trên tàu cá mang số hiệu TH 90187 TS dùng mìn để đánh cá tại toạ độ 17 độ 55 phút vĩ độ Nam, 106 độ 30 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Chùa thuộc xã Quảng Đông (Quảng Trạch) gần một hải lý thì bị phát hiện và bắt quả tang...

Bộ đội Biên phòng làm việc với những người liên quan đến việc ném mìn tự chế để đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Bình
Bộ đội Biên phòng làm việc với những người liên quan đến việc ném mìn tự chế để đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Bình

Ngày 22/2, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng dùng mìn tự chế đánh bắt cá trên biển cách mũi Vũng Chùa thuộc xã Quảng Đông (Quảng Trạch) xử lý theo đúng pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 20/02, tại toạ độ 17 độ 55 phút vĩ độ Nam, 106 độ 30 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Chùa thuộc xã Quảng Đông gần một hải lý, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tàu cá có hành vi sử dụng vật liệu nổ (mìn tự chế) để đánh bắt hải sản.

Tàu cá này mang số hiệu TH - 90187 TS do Nguyễn Văn Vui (SN 1987, ở xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm chủ tàu cùng với 5 thuyền viên đang thuộc vùng biển Quảng Bình.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu Nguyễn Văn Vui về hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thuỷ sản trên biển, dẫn giải tàu cùng với người vi phạm về cảng cá Hòn La, tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề để tiếp tục xác minh làm rõ.

Nhiều ngư dân cho rằng, với phương thức khai thác bằng cách sử dụng đèn chiếu sáng để vây cá sau đó dùng mìn tự chế ném xuống biển để bắt cá là hành vi hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

Việc đánh bắt kiểu này làm cá chết nhiều nhưng tàu thuyền vớt không được nhiều nên xảy ra tình trạng cá chết dạt vào bờ dễ gây hiểu nhầm đối với dư luận khi vùng biển này vừa trải qua thảm hoạ môi trường xảy ra vào năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.