Nghệ An: Lật thuyền trên sông Giăng, một người bị nước cuốn mất tích

GD&TĐ - Trong lúc vượt ngang qua sông Giăng (huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc thuyền chở 3 người đàn ông đi lật. Hai người được cứu vào bờ, còn 1 người bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nạn nhân bị lật thuyền, mất tích trên sông Giăng (huyện Thanh Chương, Nghệ An)
Nạn nhân bị lật thuyền, mất tích trên sông Giăng (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Ngày 18/10, ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An) xác nhận, tại địa bàn xảy ra vụ lật thuyền trên sông Giăng khiến 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 phút ngày 17/10, tại bến Đền (sông Giăng, thuộc địa phận xã Thanh Nho) có 3 người xuống thuyền chèo qua sông. Không may trong lúc qua sông chiếc thuyền bị lật, cả 3 người bị hất văng xuống sông. Các nạn nhân cố gắng bơi vào bờ, nhưng 1 người không may bị nước cuốn mất tích. Người mất tích được xác định là anh Nguyễn Trọng Hòa (28 tuổi) trú ở xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, quân sự, người dân địa phương và các thuyền chài trên sông tham gia công tác tìm kiếm. Tuy nhiên do trời mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng tại huyện Thanh Chương, 1 người đi mua lương thực qua cầu tràn bị nước cuốn trôi
Cũng tại huyện Thanh Chương, 1 người đi mua lương thực qua cầu tràn bị nước cuốn trôi

Trước đó, khoảng 6h ngày 17/10, ông Lê Văn Sơn (43 tuổi, trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy) trên đường đi bộ mua lương thực, qua cầu tràn thì bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương, lực lượng Đồn biên phòng Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dọc con sông Rộ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ