Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

GD&TĐ - Hôm nay (19/6), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đến thăm và chúc mừng báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014).

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 1Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 2Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 3Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 4Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 5Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 6Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 7

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những thành công mà báo Giáo dục và Thời đại và Tạp chí Giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng mong rằng trong thời gian tới, báo Giáo dục và Thời đại cùng Tạp chí Giáo dục sẽ tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, đóng góp cho các hoạt động, phong trào, của Ngành. 

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng chúc hai đơn vị phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền cũng như nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đồng chí Phạm Ngọc Phương - Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT dẫn đầu đoàn cán bộ tới chúc mừng báo Quân đội Nhân dân, báo Hà Nội mới, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, báo Dân trí, báo Công an Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.