Hà Tĩnh: Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2020

GD&TĐ - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn đến năm 2020.

Hà Tĩnh: Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2020

Theo đó, bổ sung quy hoạch 28 khu vực với tổng diện tích 189,08 ha và đưa ra khỏi quy hoạch 8 khu vực với tổng diện tích 83 ha. Theo Quyết định số 3720/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ký ngày 19/11, bổ sung vào quy hoạch 28 khu vực, tổng diện tích 189,08 ha, tổng tài nguyên dự báo 17.111.100 m³ để thực hiện thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn đến năm 2020.

Được biết, khu vực bổ sung bao gồm 23 khu vực đất san lấp, thuộc địa bàn các huyện Thạch Hà (5 khu vực), Can Lộc (5 khu vực), Lộc Hà (1 khu vực), Kỳ Anh (3 khu vực), Hương Khê (1 khu vực), Đức Thọ (3 khu vực), Vũ Quang (2 khu vực), Hương Sơn (3 khu vực) trên tổng diện tích 173,75 ha.

Ngoài ra, có 5 khu vực cát xây dựng và đất đồi làm gạch cũng được bổ sung thuộc địa bàn các huyện Vũ Quang (2 khu vực), Hương Khê (1 khu vực), thị xã Hồng Lĩnh (1 khu vực) và 1 khu vực đất đồi làm gạch, ngói thuộc địa bàn huyện Thạch Hà. Bên cạnh đó, theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ đưa ra khỏi quy hoạch 8 khu vực với tổng diện tích 83 ha, 13.240.000 m³ tài nguyên.

Trong 8 khu vực có 4 khu vực thuộc địa bàn huyện Vũ Quang, do các nguyên nhân như: Nằm trong khu vực đập dâng của dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang, giao thông đi lại khó khăn, do ảnh hưởng đến cảnh quan Trung tâm hành chính huyện, đất hai lúa và giấy phép khai thác đã hết hiệu lực.

Cũng theo quyết định trên, Hà Tĩnh điều chỉnh giảm diện tích 7 khu vực (chủ yếu là đá xây dựng) từ 317 ha xuống còn 137 ha (giảm 180 ha) thuộc địa bàn các huyện Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này góp phần quản lý tốt hơn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thời gian vừa qua, đồng thời có kế hoạch bảo vệ các tài nguyên khoáng sản, tránh gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho môi trường.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ mạnh tay, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản, nhất quyết dừng lại các dự án khai thác khoáng sản gây tác động xấu cho môi trường, đã được các nhà khoa học lên tiếng, chứng minh tác động trong thời gian qua, trường hợp mỏ sắt Thạch Khê là một ví dụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.