Gần 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Sáng 17/5, tại Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Hà Nội), thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức Lễ ra quân phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng CSCĐ chi viện cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng CSCĐ chi viện cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, lực lượng công an đang kích hoạt hệ thống chống dịch ở mức cao nhất. Phối hợp cùng y tế, quân đội, chính quyền địa phương các cấp rà soát, chuẩn bị các điểm cách ly sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung các ca F1 trong tình huống dịch bệnh có thể bùng phát với ca mắc tăng cao.

Lực lượng công an cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến nơi tiếp nhận bệnh nhân về điều trị. Các cơ quan, đơn vị trong công an đã chủ động bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch và triển khai vaccine.

Khẩn trương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch covdi-19 hiệu quả, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) nhấn mạnh, những ngày tới, lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường phát huy vai trò của xung kích của CSCĐ bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Bên cạnh đó, việc “chia lửa” cùng đồng lòng với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại những vùng dịch như Bắc Giang luôn được lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nói chung xác định là nhiệm vụ trên tuyến đầu cống dịch.

Cảnh sát cơ động sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động, hỗ trợ các địa phương sớm đẩy lùi đợt dịch covid-19 lần thứ 4 với quyết tâm cao nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ