Đồng Tháp: Bắt giữ hơn 1.000 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu

GD&TĐ - Theo ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, công tác 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện gần 1.140 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.  

Buôn lậu đường cát ở cửa khẩu Đồng Tháp
Buôn lậu đường cát ở cửa khẩu Đồng Tháp

Qua đó đã xử lý 1.068 vụ, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, xử lý hình sự 16 vụ/21 đối tượng, giảm 15%; xử lý hành chính 1.054 vụ, tăng 32%, với tổng số tiền thu phạt hành chính hơn 6,3 tỉ đồng.

Còn trị giá hàng thu giữ hàng nhập lậu hơn 7,1 tỉ đồng, chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại, phân bón, đường cát…

Các lực lượng chức năng chống buôn lậu đã kiểm tra, bắt giữ gần 400 nghìn bao thuốc lá nhập lậu chủ yếu các tuyến biên giới, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý II năm 2015, mặt hàng đường nhập lậu tăng, đã xử lý tịch thu trên 110 tấn đường, hơn 6.400 kg phân bón và trên 500 chai rượu ngoại các loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.