Đoàn thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm ra quân cùng hoạt động cấp CCCD lưu động

GD&TĐ - Đoàn thanh niên công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng thanh niên 13 phường tổ chức ra quân tuyên truyền cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động.

Đoàn thanh niên công an quận phối hợp Đoàn thanh niên 13 phường tổ chức ra quân tuyên truyền cấp căn cước công dân lưu động.
Đoàn thanh niên công an quận phối hợp Đoàn thanh niên 13 phường tổ chức ra quân tuyên truyền cấp căn cước công dân lưu động.

Vừa qua, Đoàn thanh niên công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Đoàn thanh niên 13 phường tổ chức “ ra quân” tuyên truyền cấp căn cước công dân lưu động, tăng cường lực lượng phối hợp với Đội quản lý hành chính hỗ trợ hướng dẫn và làm thủ tục cấp căn cước công dân trên địa bàn từ này đến khi kết thúc theo kế hoạch cao điểm cấp căn cước công dân với phương châm hành động động “ Thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu”.

Đội tuyên truyền lưu động tổ chức đội hình tuyên truyền bằng xe đạp gắn loa phát thanh tuyên truyền nội dung cấp căn cước công dân cụ thể về đối tượng thời gian địa điểm và thủ tục để nhân dân nắm được.
Đội tuyên truyền lưu động tổ chức đội hình tuyên truyền bằng xe đạp gắn loa phát thanh tuyên truyền nội dung cấp căn cước công dân cụ thể về đối tượng thời gian địa điểm và thủ tục để nhân dân nắm được.
Tổ chức tuyên truyền trước và trong suốt thời gian diễn ra cấp lưu động tại các phường, mỗi ngày 2 buổi. sáng từ 7h30 đến 8h30, chiều từ 17h30 đến 18h30.
 Tổ chức tuyên truyền trước và trong suốt thời gian diễn ra cấp lưu động tại các phường, mỗi ngày 2 buổi. sáng từ 7h30 đến 8h30, chiều từ 17h30 đến 18h30.
Đội hình hỗ trợ cấp căn cước công dân tại địa điểm lưu động bố trí tối đa dây máy để phục vụ nhân dân.
Đội hình hỗ trợ cấp căn cước công dân tại địa điểm lưu động bố trí tối đa dây máy để phục vụ nhân dân.
Đoàn thanh niên Công an Quận tăng cường thêm hơn 50 CBCS tham gia, đoàn viên bố trí theo mỗi dây máy 2 đoàn viên nhằm hỗ trợ lực lượng tham chia làm 4 ca trực kéo dài từ 7h30 đến 22h hàng ngày. Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức cấp CCCD.
 Đoàn thanh niên Công an Quận tăng cường thêm hơn 50 CBCS tham gia, đoàn viên bố trí theo mỗi dây máy 2 đoàn viên nhằm hỗ trợ lực lượng tham chia làm 4 ca trực kéo dài từ 7h30 đến 22h hàng ngày. Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức cấp CCCD.
Đoàn thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm ra quân cùng hoạt động cấp CCCD lưu động ảnh 5
Ngoài Công tác hỗ trợ công tác chuyên môn, các đồng chí không quên việc nhắc nhở nhân dân thự hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục nhằm phòng chống dịch Covid -19.
Ngoài Công tác hỗ trợ công tác chuyên môn, các đồng chí không quên việc nhắc nhở nhân dân thự hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục nhằm phòng chống dịch Covid -19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...