Điện Biên: “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để học Bác

GD&TĐ - Những năm qua, Tỉnh đoàn Điện Biên đã lồng ghép triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” cùng Chỉ thị số 05-CT/TW, để học Bác thiết thực hơn.

Điện Biên triển khai “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để học Bác thiết thực hơn.
Điện Biên triển khai “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để học Bác thiết thực hơn.

Ngày 26/8, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cho biết: Những năm qua, các cấp bộ đoàn Điện Biên đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện trong đóng góp và xây dựng quê hương. Khẳng định học Bác là việc làm cần thiết, quan trọng, thường xuyên mà mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cần ý thức, thực hiện.

Đặc biệt, cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” lồng ghép cùng Chỉ thị số 05-CT/TW, để việc học Bác hiệu quả, thiết thực hơn.

Thông qua mạng Internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, fanpage, facebook, các cấp bộ đoàn đã triển khai sâu rộng cho đoàn viên thanh niên về nghị quyết, chương trình hành động của đoàn; phát động, hưởng ứng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và đoàn các cấp.

Qua 3 năm, Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện công tác biên tập, xây dựng, đăng tải, chia sẻ gần 3.300 tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn 160 câu chuyện đẹp về những việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được lan tỏa.

Các câu chuyện, hoạt động vệ sinh môi trường; hỗ trợ các tuyến, chốt, điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19; thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt; các chương trình “Hiến máu tình nguyện”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… được đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại hội nghị, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đã chia sẻ những làm hay, mới, sáng tạo, làm rõ hơn bài học kinh nghiệm; đồng thời đưa ra phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Dịp này, đã có 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 được Tỉnh đoàn Điện Biên trao tặng Bằng khen.

Nhiều cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội giai đoạn 2018 – 2021 cũng được biểu dương, khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.