Đắk Lắk: Phát hiện hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm hy sinh

GD&TĐ - Ngày 9/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao một hài cốt liệt sĩ được quy tập tại buôn Ja Rai (xã Ea Kuếh) cho gia đình để tổ chức an táng.

Các cơ quan chức năng khảo sát, xác định vị trí để tiến hành đào hài cốt liệt sĩ.
Các cơ quan chức năng khảo sát, xác định vị trí để tiến hành đào hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 6/5, trong lúc đi làm rẫy, ông Lê Bá Thận (ngụ buôn Ja Rai, xã Ea Kuếh) phát hiện một tảng đá nằm sâu dưới đất có khắc tên liệt sĩ Nguyễn Tuân (quê quán thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Nghi ngờ đây là một ngôi mộ liệt sĩ nên ông đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar đã đến khảo sát, xác định vị trí để tiến hành đào xới.

Thông tin nêu trên cũng được báo cáo cho UBND xã Mỹ Cát, Phòng lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) để tìm thân nhân cho liệt sĩ.

Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Tuân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng sau hơn 50 năm hy sinh.
Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Tuân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng sau hơn 50 năm hy sinh. 

Trong quá trình đào, tổ công tác đã phát hiện bộ hài cốt được gói trong tăng bộ đội, còn nhiều xương, răng, cúc áo...

Cũng đồng thời, cơ quan chức năng đã tìm được người con trai duy nhất của liệt sĩ liệt sĩ Nguyễn Tuân báo tin và nhận hài cốt người cha liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1950, ngụ thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát – con liệt sĩ Nguyễn Tuân), liệt sĩ Nguyễn Tuân nhập ngũ tại Tỉnh đội Nghĩa Bình, sau đó ra Bắc tập kết rồi tham gia chiến trường B. Cuối năm 1968, gia đình ông nhận được giấy báo tử, cha ông hy sinh ngày 27/7/1968 tại Đắk Lắk.

Mặc dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được tung tích gì, giờ đây gia đình ông tìm được hài cốt cha sau hơn 50 năm hy sinh khiến ai cũng vui mừng, xúc động.

Ngay sau đó, Ban CHQS huyện Cư M’gar đã phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục và bàn giao cho gia đình, đồng thời bố trí phương tiện đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.