Công an vào cuộc vụ lừa đảo tại nhà ca sĩ Lý Hải

Đến nhà ca sĩ Lý Hải chơi, một thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt 5 điện thoại iPhone trị giá hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an vào cuộc vụ lừa đảo tại nhà ca sĩ Lý Hải

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhà ca sĩ Lý Hải, vào ngày 31/5.

Bên cạnh đó, Công an quận 10 cũng đã có công văn gửi Cục C45, C52-Bộ Công an, Phòng PC 45, PC 52 Công an TP HCM và công an 23 quận, huyện TP HCM truy tìm đối tượng lừa đảo cùng tang vật vụ án là 4 điện thoại iPhone 6 Plus và 1 điện thoại iPhone 6.

Hình ảnh đối tượng lừa đảo

Hình ảnh đối tượng lừa đảo

Sáng 31/5, cửa hàng điện thoại FPT (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) nhận được điện thoại đặt hàng mua 5 điện thoại iPhone 6 Plus và iPhone 6.

Người đặt mua xưng là Hậu, yêu cầu cửa hàng giao điện thoại tại nhà ca sĩ Lý Hải (đường 3-2, quận 10). Đến 14 giờ cùng ngày, anh Võ Thành Nhân và anh Ngô Lộc Trường Thiện (nhân viên cửa hàng) cùng 3 bảo vệ mang điện thoại đến nhà ca sĩ Lý Hải giao hàng.

Đến nơi, nhân viên cửa hàng gọi điện thì một thanh niên cao khoảng 1,7 m, da đen đậm, hớt tóc cao ra xưng là Hậu và mời nhân viên lên lầu 3 để giao hàng.

Tại đây, Hậu yêu cầu cho xem điện thoại rồi nói nhân viên ngồi đợi để Hậu mang điện thoại xuống lầu 1 cho ca sĩ Lý Hải xem và lấy tiền trả.

Khoảng 5 phút sau, không thấy Hậu lên lại lầu 3, hai nhân viên đã xuống gặp người nhà ca sĩ Lý Hải hỏi thì biết nam ca sĩ không có ở nhà và cũng không đặt mua điện thoại.

Người nhà ca sĩ Lý Hải cho biết người vừa đặt mua điện thoại tên Bảo (quê Phú Yên) là “fan” hâm mộ thường đến nhà ca sĩ Lý Hải chơi. Vụ việc khiến ca sĩ Lý Hải phải lên trang facebook cá nhân trần tình sự việc và cảnh giác các ca sĩ khác.

Theo công văn truy tìm vật chứng của Công an quận 10, TP HCM gửi các đơn vị nghiệp vụ, người dân hoặc đơn vị nào biết, phát hiện đối tượng hoặc vật chứng thì giữ lại và thông báo cho cán bộ điều tra Nguyễn Chí Thanh (ĐT 0917735734), Nguyễn Xuân An - Đội CSĐT Tội phạm về TTXH-Công an quận 10, số 47 Thành Thái (ĐT 08.38659272)

4 điện thoại iPhone 6 Plus, 64GB Gold MGA có số imel: 359240063585854; 359240063001878; 359240063131816; 359240063496912

1 điện thoại iPhone 6, 64 GB Gold MG4J2VN có imel: 359253065277024

Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.