Ca nghi nhiễm Covid-19 thường xuyên đến mua hàng, Bắc Từ Liêm phong tỏa chợ đầu mối

GD&TĐ - Chính quyền quận Bắc Từ Liêm đã phát đi thông báo về việc tạm thời phong toả, đóng cửa ngừng hoạt động chợ đầu mối Minh Khai để phòng chống dịch Covid-19.

Chợ đầu mối Minh Khai tạm thời phong toả sau khi xuất hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19. Ảnh minh hoạ.
Chợ đầu mối Minh Khai tạm thời phong toả sau khi xuất hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19. Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo mới nhất của UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngày 1/8 cho biết, hiện nay, tại chợ đầu mối Minh Khai (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) có 1 ca nghi nhiễm Covid-19 là hộ kinh doanh thường xuyên mua hàng tại chợ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND quận Bắc Từ Liêm thông báo và yêu cầu Ban Quản lý chợ đầu mối Minh Khai (thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội) thực hiện thông báo tạm thời phong toả, đóng cửa ngừng ngay hoạt động chợ đầu mối Minh Khai từ 23h ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới.

Bản Quản lý chợ đầu mối Minh Khai có trách nhiệm thông báo cho các hộ kinh doanh tại chợ nghỉ kinh doanh và tự theo dõi sức khoẻ tại nhà. Trường hợp phát hiện có biểu hiện bất thương phải thông báo cho Trạm Y tế phường nơi cư trú.

Chính quyền quận Bắc Từ Liêm cũng chỉ đạo Ban Quản lý chợ đầu mối Minh Khai thực hiện khử khuẩn toàn bộ chợ bằng các dung dịch khử khuẩn CloraminB.

UBND quận Bắc Từ Liêm giao UBND phường Minh Khai chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan kiểm tra, giám sát việc đóng cửa chợ đầu mối Minh Khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.