Một cán bộ nghi nhiễm Covid-19, Hà Nội tạm phong tỏa trụ sở CA phường Lê Đại Hành

GD&TĐ - Trụ sở Công an phường Lê Đại Hành được tạm thời phong toả sau khi một cán bộ tại đây nghi nhiễm Covid-19.

Trụ sở Công an phường Lê Đại Hành được căng dây tạm thời phong toả trong đêm 26/7.
Trụ sở Công an phường Lê Đại Hành được căng dây tạm thời phong toả trong đêm 26/7.

Sáng 27/7, trao đổi với PV, lãnh đạo phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết vào đêm qua, trụ sở công an phường địa chỉ tại số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu đã được tạm thời phong toả.

Trụ sở Công an phường Lê Đại Hành được tạm thời phong toả sau khi một cán bộ công an phường này nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, toàn bộ 35 người khác liên quan tại Công an phường Lê Đại Hành đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tạm thời tại trụ sở công an phường để xác minh dịch tễ.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo phương án tăng cường Công an quận Hai Bà Trưng xuống để giải quyết công việc tại Công an phường Lê Đại Hành.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang chờ thông tin kết quả xét nghiệm chính thức của cán bộ công an nghi nhiễm Covid-19. Trong thời gian đó, trụ sở công an phường vẫn được tạm thời phong toả”, lãnh đạo phường Lê Đại Hành nói.

Được biết, đêm 26/7, cơ quan chức năng đã tiến hành căng dây tạm thời phong toả và tiến hành phun khử khuẩn trụ sở công an phường.

Hà Nội ghi nhận thêm 81 ca dương tính với SARS-CoV-2, cao hơn 66 ca so với ngày 25/7. Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 29/4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 794 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.