Bàn giao Trung tâm phòng chống thiên tai cho tỉnh Thừa Thiên - Huế

GD&TĐ - Sáng nay (9/12), Bộ Tư lệnh Thái Bình dương (Hoa Kỳ), Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Khánh thành Trung tâm phòng chống thiên tai do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) tài trợ.
Khánh thành Trung tâm phòng chống thiên tai do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) tài trợ.

Công trình được xây dựng trên khoảng đất rộng khoảng 700 m2 tại số 2 Trần Cao Vân (TP Huế), do công ty Chương Dương đảm nhận thi công với quy mô 3 tầng. Tổng giá trị dự án trên 8,5 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh Thái Bình dương (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại, được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay.

Phát buổi tại buổi lễ bàn giao Trung tâm phòng chống thiên (PCTT) tai, bà Claire A. Pierangelo - đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - cho biết: Đây là công trình thứ 5 trong chuỗi các Trung tâm PCTT và trú ẩn mà Hoa Kỳ và Việt Nam đang cùng xây dựng, với nỗ lực tăng cường khả năng ứng phó và khắc phục thiên tai cho những vùng duyên hải Việt Nam. 

Mục tiêu của Trung tâm PCTT này là để giúp đỡ chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo công tác sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, dự trữ vật tư cứu trợ, và khắc phục hậu quả bão lụt bằng việc điều động và liên lạc lực lượng cứu hộ ở những khu vực thiên tai nặng nề nhất. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.