Bắc Ninh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng cách ly, phong toả ở Tiên Du

GD&TĐ - Chiều 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang có buổi làm việc với huyện Tiên Du về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang chủ trì buổi họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang chủ trì buổi họp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Du, từ ngày 31/8-3/9 trên địa bàn huyện ghi nhận 4 ca mắc Covid-19. Trong đó, 3 ca có mốc dịch tễ liên quan đến chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng; 1 ca bệnh là công nhân thuộc Công ty Dreamtech II, KCN Vsip.

Hiện đang thực hiện cách ly y tế cho 1.034 trường hợp.

Ứng phó với tình hình dịch, huyện Tiên Du đã kích hoạt kịch bản, phương án phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn vào cuộc; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; tổ chức thường trực 24/24h, đáp ứng nhanh các tình huống dịch bệnh. 

Thiết lập vùng cách ly y tế toàn xã Đại Đồng, 2 thôn Lương và thôn Giáo của xã Tri Phương; lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với tốc độ nhanh nhất, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội. Đồng thời, rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan để thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu… phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận phân tích thuận lợi, khó khăn trong công tác truy vết; tổ chức cách ly tập trung; công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong khu vực cách ly y tế; vấn đề thu hẹp khu vực phong tỏa, cách ly y tế; tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch tại những địa bàn có nguy cơ cao, nhất là trong KCN…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận sự ứng phó khẩn trương, xử lý kịp thời của huyện Tiên Du khi trên địa bàn phát sinh ca mắc Covid-19 mới với những giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Tiên Du và các xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm chỉ huy, cần nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, hằng ngày có báo cáo hoạt động gửi về Trung tâm chỉ huy cấp trên; thiết lập đường dây nóng và thường trực 24/24h.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác phòng dịch tại huyện Tiên Du.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác phòng dịch tại huyện Tiên Du.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và công nhân lao động trong vùng cách ly, khu phong toả; huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Chủ động các điều kiện phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với địa bàn các xã, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nguy cơ cao, hạn chế tối đa các ca phát sinh mới trong cộng đồng, kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào các KCN.

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Đại Đồng 1 và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã Đại Đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.