Thịt thối vẫn theo xe bus, xe máy đến từng nhà hàng

Xe bus, xe máy Nghệ An vẫn chở thịt thối, nội tạng thối theo giá rẻ mạt ra các điểm tiêu thụ, kinh doanh ăn uống.

Xe bus Nghệ An cũng tham gia chở nội tạng thối. Ảnh: TPO
Xe bus Nghệ An cũng tham gia chở nội tạng thối. Ảnh: TPO

Chiều 5/8, Thiếu tá Hồ Văn Thành- Đội phó đội CSGT 1.48 – Phòng CSGT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện khoảng 2 tạ nội tạng động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trên xe buýt số hiệu 26 mang biển kiểm soát 37B – 01899 của của Công ty Đông Bắc.

Vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe bus trên đã bị tổ tuần tra kiểm soát CSGT 1.48 nhận được tin báo của người dân trên xe bus trên nghi có chở hàng nội tạng thối đã dừng chặn kiểm tra ở QL48, đoạn qua xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới thùng xe có 6 thùng xốp chứa nội tạng động vật bốc mùi hôi thối ước chừng khoảng 200kg. Tài xế Bùi Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu) và phụ xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số nội tạng nói trên.

Thit thoi van theo xe bus, xe may den tung nha hang - Anh 2

Số nội tạng trong xe đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Ảnh: TTT

Tài xế Bình cho biết có một người ở Cầu Lồi (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) thuê Bình chở số nội tạng nói trên cho một khách hàng ở thị trấn Quỳ Hợp với giá cước 300.000 đồng.

Hiện Đội CSGT 1.48 đã bàn giao số nội tạng cho Trạm chăn nuôi thú y TX Thái Hòa xử lý theo pháp luật.

Thit thoi van theo xe bus, xe may den tung nha hang - Anh 3

Số lô hàng bốc mùi được vận chuyển bằng xe bus được hành khách phát giác và phản ánh. Ảnh: TPO

Trước đó, chiều 3/8, Đội quản lý thị trường số 4 cho biết, đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 100 kg mỡ, bì lợn bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ Nghệ An ra tiêu thụ.

Số thực phẩm hôi thối trên bị thu giữ từ trưa 1/8 được xe mô tô mang biển kiểm soát 37X4 - 8157 do Nguyễn Văn Minh (trú tại Xóm 4 xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển.

Thit thoi van theo xe bus, xe may den tung nha hang - Anh 4

Vận chuyển thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi bằng xe máy. Ảnh: TPO

Khi đi trên Quốc lộ 45 đoạn qua xã Hoàng Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa), Minh bị Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4, phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận là người vận chuyển đồng thời cũng là chủ hàng thu gom số thực phẩm nói trên từ Nghệ An ra Thanh Hóa tiêu thụ để kiếm lời.

Cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ, xử phạt hành chính số tiền 1,2 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển nội tạng thối: "Chiêu bài" người lạ gửi đồ

Những vụ vận chuyển thực phẩm đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện ngày càng nhiều và được thực hiện ở nhiều loại phương tiện vận chuyển.

Những chủ phương tiện vận chuyển khi bị bắt đều khai nhận do một người không quen biết, hoặc hành khách gửi nhờ lên xe chuyển cho người thân ở địa chỉ khác.

Chiều hôm 2/8, Thiếu tá Lê Phan Minh Mẫn - Phó trạm CSGT Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết trưa và chiều cùng ngày, CSGT bắt giữ liên tiếp hai xe tải chở da trâu bò, nội tạng động vật hôi thối, không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Vào buổi trưa, xe ô tô mang biển kiểm soát 92H-1639 do tài xế Huỳnh Tấn Hải (31 tuổi, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển, chở gần 4 tấn da trâu, da bò bốc mùi hôi thối. Tài xế xe tải không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Thit thoi van theo xe bus, xe may den tung nha hang - Anh 5

Nội tạng hôi thối bốc mùi trên xe ô tô tải.

Đến chiều cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam), Đội tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe ô tô vận chuyển mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Xe ô tô chở hàng bốc mùi hội thối mang biển kiểm soát 92C- 08226 do Võ Văn Hậu (27 tuổi, trú tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Trên xe chở 35 thùng xốp, mỗi thùng 50kg có tổng trọng lượng 1,75 tấn mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối. Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này từ Đà Nẵng vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản, bàn giao cho Phòng cảnh sát môi trường (PC49- CA Quảng Nam) tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.