Vận động viên mang bầu 8 tháng giành huy chương vàng Taekwondo

GD&TĐ - Aminat Idrees (26 tuổi), đang mang thai tháng thứ 8 đã giành chiến thắng ở hạng mục Quyền biểu diễn hỗn hợp (Poomsae) môn Taekwondo tại Đại hội thể thao quốc gia Nigeria.

Hình ảnh nữ vận động viên Taekwondo Aminat Idrees.
Hình ảnh nữ vận động viên Taekwondo Aminat Idrees.

Theo đó, Aminat Idrees (26 tuổi), đang mang thai tháng thứ 8 tháng đã giành chiến thắng ở hạng mục Quyền biểu diễn hỗn hợp (Poomsae) môn Taekwondo tại Đại hội thể thao quốc gia Nigeria.

Một video đầy cảm hứng về Aminat Idrees khi cô trình diễn các kỹ thuật chiến đấu khác nhau đã lan truyền trên mạng xã hội. 

Cô nói: “Trước khi mang thai, tôi luôn thích tập luyện nên việc mang thai dường như không có gì khác biệt".

Trong khi nhiều người lấy cảm hứng từ Aminat Idress, thì những người khác lại chỉ trích cô tham gia sự kiện khi đang ở giai đoạn thai kỳ như vậy.

Một số ý kiến không đồng tình với Idrees vì lo ngại cho tình trạng sức khoẻ của cô và đứa trẻ. Bà Iga Moore viết trên Twitter: “Việc này đáng lo hơn là đáng khích lệ”. Một người khác viết: "Đây là cách họ tự đưa mình vào các vấn đề và gây căng thẳng cho nhân viên phụ sản...".

"Rất nhiều người không hiểu thực chất Taekwondo là gì. Tôi cảm thấy đây là một con đường để giáo dục mọi người về điều này. 

Taekwondo có hai nhánh: Thể thao đối kháng và quyền biểu diễn. Tôi cảm thấy mình đủ khả năng. Tôi đã tham gia sự kiện Quyền biểu diễn hỗn hợp (Poomsae) môn Taekwondo tại Đại hội thể thao quốc gia Nigeria", Idrees nói.

Cô ấy nói thêm: "Tôi cảm thấy không có nhiều rủi ro liên quan đến nó, vì vậy tôi quyết định thử các nội dung không mang tính chất đối kháng.

Bác sĩ của tôi, cũng như cơ quan tổ chức của các trò chơi đã chứng nhận tôi phù hợp để tham gia môn thể thao không mang tính chất đối kháng."

Chủ tịch ban tổ chức Đại hội thể thao quốc gia năm nay - Philip Shaibu cho biết, Idrees đã được phép tham gia sau khi kiểm tra y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.