Thủ môn Trung Quốc chỉ ra điểm mạnh của đội nhà so với Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn Wang Dalei tiết lộ toàn đội đã nghiên cứu kỹ Việt Nam và sẵn sàng cho trận so tài trong tháng 10 tới.

Tuyển Trung Quốc sẽ so tài với Việt Nam vào ngày 7/10 tới
Tuyển Trung Quốc sẽ so tài với Việt Nam vào ngày 7/10 tới

Những ngày qua, HLV Li Tie tiếp tục cho các học trò rèn quân để hướng tới các trận đấu trong tháng 10 thuộc khuôn vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Mục tiêu của đội bóng xứ tỷ dân không gì khác ngoài 3 điểm trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo qua đó cải thiện vị trí tại bảng B và nuôi hy cơ hội góp mặt ở vòng chung kết Wolrd Cup 2022.

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, thủ môn Wang Dalei cho biết: "Phải thừa nhận rằng chúng tôi không phải là 1 đội mạnh. ĐT Trung Quốc đang có khoảng cách với các đối thủ ở Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Mỗi trận đấu với chúng tôi đều là một trận chung kết. Tôi mong rằng cả đội đừng tự tạo ra những áp lực cho bản thân.

ĐT Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ Việt Nam. So với đối phương, chúng tôi có lợi thế về thể hình cũng như sức mạnh".

Sau khi bị các CLB ở UAE từ chối thi đấu giao hữu, LĐBĐ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Syria về kế hoạch tổ chức 1 trận giao hữu trong ít ngày tới.

Về phía đoàn quân của HLV Park Hang Seo. ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào ngày 1/10. Sau khi kết thúc trận gặp Trung Quốc (ngày 7/10), Văn Toàn và các đồng đội sẽ bước vào chuẩn bị cho trận gặp Oman.

Theo AFC, trọng tài sẽ điều khiển trận đấu thứ 3 của thầy trò HLV Park Hang Seo tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á gặp Trung Quốc là Mohammed Abdulla Hassan và tổ trọng tài người UAE. 

Vị trọng tài này là “người quen” các cầu thủ và CĐV Việt Nam khi từng bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

Trong hiệp 1, Nhật Bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam, tuy nhiên sau khi xem lại công nghệ VAR, ông Hassan đã từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ này.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 đội tuyển Việt Nam phải nhận quả penalty sau khi trọng tài chính xem lại VAR và cho rằng trung vệ Tiến Dũng đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ritsu Doan đã đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm.

Theo tiết lộ mới đây của tờ Sina, HLV Li Tie khẳng định sẽ nộp đơn từ chức nếu tuyển Trung Quốc không có kết quả tốt trước Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ