Kylian Mbappe hoá tội đồ, HLV đội tuyển Pháp: "Chúng tôi đã làm tất cả..."

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà bị Thụy Sĩ đánh bại trên chấm luân lưu.

Mbappe hóa tội đồ khiến Pháp bị loại.
Mbappe hóa tội đồ khiến Pháp bị loại.

Tuyển Pháp bước vào trận đấu gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8 Euro 2020 với tư cách cửa trên. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Deschamps lại bất ngờ để đối thủ chơi lấn lướt ở những phút đầu và bị thủng lưới ngay ở phút thứ 15 bởi cú đánh đầu của Seferovic.

Sau khi Thụy Sĩ bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm penalty ở phút 53, Benzema đã tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Pháp sau đó chỉ đúng 4 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tới phút thứ 61, Benzema nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Pháp trong sự vỡ òa của các cổ động viên. Sau khi có bàn vươn lên dẫn trước, “Gà trống” càng chơi càng hay và sớm có bàn thắng dẫn trước 3-1 sau tình huống lập siêu phẩm của Paul Pogba ở phút thứ 75.

Dù bị dẫn tới 2 bàn, Thụy Sĩ vẫn không bỏ cuộc, trong vòng 10 phút cuối trận, Seferovic và Mario Gavranovic đã thay nhau ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ và cuối cùng bước vào loạt Penalty để tìm ra đội bóng đi tiếp.

Ở loạt penalty cân não, ngôi sao Mbappe đã hóa tội đồ khi thực hiện không thành công lượt sút của mình khiến Pháp phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi ở Euro năm nay.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps tỏ ra khá thất vọng: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì cần thiết để dẫn trước 3-1. Nhưng sau đó sự yếu kém đã bộc lộ, đó là một điều bất thường với ĐT Pháp.

Để thua trên chấm phạt đền luôn là điều tàn nhẫn với một đội bóng. Kylian Mbappe đã vô cùng buồn, như những cầu thủ khác. Tuy nhiên không một ai khó chịu vì cậu ấy bởi cậu ấy đã phải nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đến thứ 5".

Trận thua này khiến Pháp tan tành giấc mơ thống trị châu Âu và khiến cho chiếc ghế của HLV Didier Deschamps trở nên lung lay dữ dội. Sau trận đấu, vị chiến lược gia sinh năm 1968 này đã phải nhận vô vàn lời chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.