Để lại sau lưng chuyện lùm xùm, Messi trở lại tập với Barca

Messi đã quay trở lại Barcelona và bắt đầu kế hoạch tập luyện.

Ít ngày sau khi đưa ra quyết định sẽ ở lại Barcelona mùa giải 2020-21, Lionel Messi đã xuất hiện ở Trung tâm Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí của đội bóng xứ Catalunya. Tiền đạo người Argentina xuất hiện trên chiếc Mercedes-Benz đen.

Khá đông phóng viên và fan hâm mộ đứng chờ trước cổng và ghi hình, không ai được vào sân tác nghiệp. Thế nên đã có những phỏng đoán về việc Messi có tiến hành xét nghiệm PCR hay không.

Có tin cho rằng, anh đã xét nghiệm tại nhà vào cuối tuần qua và có kết quả âm tính. Tờ AS cho rằng, nếu kết quả âm tính, Messi sẽ bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội huấn luyện viên Ronald Koeman từ lúc 17h30 (giờ địa phương). Anh sẽ có chế độ tập riêng, bởi các đồng đội đã bắt đầu tập sớm hơn.

Messi tham gia hoạt động giới thiệu trang phục thi đấu thứ ba của Barca ở mùa giải 2020-21. Ảnh: Barcelona
Messi tham gia hoạt động giới thiệu trang phục thi đấu thứ ba của Barca ở mùa giải 2020-21. Ảnh: Barcelona

Trong khi đó, đài COPE thì cho rằng, Messi sẽ phải tập cách xa các đồng đội trong vài ngày, theo quy định của Ban tổ chức La Liga.

Nhiều khả năng, Messi sẽ có trận đấu đầu tiên cho Barca kể từ sau vụ việc đòi ra đi vào thứ Bảy (12.9), ở trận giao hữu gặp đội hạng Ba, Nastic de Tarragona trên sân Johan Cruyff.

Trước đó, Messi cũng đã tham gia hoạt động giới thiệu trang phục thi đấu thứ ba của Barca ở mùa giải 2020-21. Lời giới thiệu của Barca cho biết: “Màu hồng của buổi bình minh và màu xanh lục của biển tạo nên cảnh quan Địa Trung Hải tươi sáng, rực rỡ là nguồn cảm hứng cho bộ quần áo thứ ba của Barca cho mùa giải 2020-21”.

Messi vẫn có thể tiếp tục ở Barca

Theo nhà báo Alvaro Montero, Messi vẫn có thể tiếp tục gắn bó với Barca sau mùa giải 2020-21 nếu Chủ tịch Jose Maria Bartomeu ra đi. "Ngay khi anh ấy ghi bàn và chơi tốt như những gì có thể, tôi nghĩ các CĐV Barcelona có thể tha thứ”, Montero nói với Sky Sports News, "Nếu bạn hỏi người hâm mộ Barca về Messi và Bartomeu, tôi sẽ nói 95% sẽ là Messi chứ không phải Bartomeu và các thành viên hội đồng quản trị.

Tôi nghĩ rằng Messi sẽ dễ dàng ở lại hơn nếu Bartomeu không còn ở câu lạc bộ. Mối quan hệ đó là không thể hàn gắn, vì vậy nếu Bartomeu rời đi sau cuộc bầu cử và đội có Chủ tịch mới, khả năng Messi ở lại có thể tăng lên".

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ