Chuyên gia châu Âu chê cách dùng người của HLV Park Hang Seo

GD&TĐ - Ông Jernej Kamensek - cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Định không hài lòng với cách sử dụng cầu thủ của HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam chính thức được "xả trại".
Tuyển Việt Nam chính thức được "xả trại".

Theo thông tin mới nhất, hậu vệ Thành Chung của tuyển Việt Nam đã bị chấn thương khá nặng và nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Trung Quốc.

Thành Chung vốn đã bị rách bắp với vết rách khoảng 3 - 4cm từ trước trận gặp Saudi Arabia thế nhưng anh vẫn cố gắng thi đấu ở trận đấu đó, đồng thời tiếp tục được HLV Park Hang Seo sử dụng ở trận gặp Australia.

Đáng tiếc, sau trận đấu với tuyển Úc, chấn thương của Đình Trọng trở nên nặng hơn và nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn (rách bắp 12 cm).

Về sự việc này, ông Jernej Kamensek - cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Định chia sẻ quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Đây là vấn đề nhức nhối của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nếu một cầu thủ bị chấn thương thì không được để anh ta thi đấu mới phải. Rách bắp 3-4 cm thì phải nghỉ 1 tháng rưỡi.

Giờ thì không biết vết rách dài đến đâu rồi. Việc thi đấu trong tình trạng như vậy thậm chí có thể kết liễu sự nghiệp của cầu thủ. Huấn luyện viên cần phải bảo vệ các cầu thủ!".

Đáng chú ý, ông Jernej Kamensek cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của đội ngũ y tế cũng như HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam: "Nên thay đổi đội ngũ y tế. Ngoài ra, HLV cũng phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai có thể ra sân và ai nên ngồi ngoài".

Với tình trạng chấn thương hiện nay, khả năng Thành Chung kịp phục hồi để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự loạt trận trong tháng 10 gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10) hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Không riêng trường hợp Thành Chung, ở 2 trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam, ông Park cũng gây nhiều tranh cãi trong việc bố trí nhân sự.

Vị trí để lại nhiều thắc mắc nhất là Văn Đức. Trong màu áo tuyển Việt Nam, tiền vệ của SLNA đang trải qua thời gian rất tệ hại. Mặc dù luôn được bố trí đá chính nhưng Văn Đức không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Ngược lại, Văn Toàn - tiền đạo có phong độ cực cao ở CLB và luôn thể hiện được mình mỗi khi được vào sân trong màu áo đội tuyển lại bị thầy Park "giam" trên ghế dự bị.

Ngoài ra, còn có trường hợp hậu vệ Văn Thanh. Cầu thủ này cũng hoàn toàn khỏe mạnh, là người công hay thủ tốt nhưng ở trận đấu mới đây cũng không được vào sân...

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, sáng 8/9, tất cả các thành viên đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, toàn đội sẽ được "xả trại", rời khách sạn Grand Plaza.

Toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 16/9 tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc vào ngày 7/10 tại UAE và trận đấu với Oman vào ngày 12/10.

Dự kiến hôm nay (9/9), tiền đạo Công Phượng có thể có mặt tại Hà Nội theo yêu cầu tập trung đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên khi lên tuyển, Công Phượng sẽ được bố trí tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Về phía HLV Park Hang Seo, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ trở lại việc kiểm tra, giám sát và huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Hiện đội tuyển U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ