Xe tăng Trung Quốc rụng bánh trên đường đua ở Nga

Một bánh lăn trong hệ thống xích của xe tăng Type-96B do Trung Quốc sản xuất đã văng ra ngoài sau khi vượt chướng ngại vật tại cuộc đua xe tăng tổ chức ở Nga.

Xe tăng Trung Quốc rụng bánh trên đường đua ở Nga
Xe tang Trung Quoc rung banh tren duong dua o Nga - Anh 1

Trục đỡ bị gãy khiến bánh lăn văng khỏi xe. Ảnh: VK

Tờ tin tức quân sự Military Informant của Nga cho biết, sự cố xảy ra khi xe tăng Type-96B của Trung Quốc đang vượt chướng ngại vật trong cuộc đua “Tank Biathlon”, một phần trong diễn tập quân sự Army Games 2016 diễn ra tại vùng ngoại ô Alabino, Moscow, Nga.

Chiếc Type-96B gặp sự cố sau khi chạy qua chướng ngại vật mấp mô (các ống tròn đặt gần nhau, chôn một nửa dưới đất). Một bánh lăn của xích bên trái đã văng khỏi xe khiến nó không thể tiếp tục di chuyển. Chiếc xe phải dừng lại để sửa chữa cấp tốc. Sự cố đã ảnh hưởng nhiều đến thành tích của đội Trung Quốc vì đây là cuộc đua tính giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố với xe tăng Type-96 tại trường đua Tank Biathlon. Trong năm 2014, một chiếc Type-96A, số hiệu 809 gặp sự cố và không thể tiếp tục di chuyển sau khi xuất phát được vài phút. Một tấm chắn bùn bên phải của xe bị rơi ra ngoài có thể là do một bánh lăn của xích văng vào khiến xe gặp sự cố. Đội Trung Quốc đã điều xe tăng số hiệu 806 đến thay thế.

Xe tang Trung Quoc rung banh tren duong dua o Nga - Anh 2

Bánh lăn của xích xe tăng Type-96B văng khỏi xe. Ảnh: Military Informant

Trung Quốc là đội duy nhất sử dụng xe tăng do họ chế tạo tại trường đua Tank Biathlon. Các nước còn lại đều sử dụng phiên bản của xe tăng T-72 do Nga sản xuất.

Type-96B là phiên bản nâng cấp từ Type-96A với một số cải tiến về động cơ, hệ thống thông gió và hệ thống treo. Các chuyên gia nhận định, sự cố trên cho thấy hệ thống treo của Type-96B có vấn đề.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96 được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 1997. Hơn 2.500 chiếc Type 96 đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Xe có chiều dài 10,28 m, rộng 3,45 m, cao 2,3 m, khối lượng 42,8 tấn, kíp lái 3 người.

Type 96 được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng (ATGM) qua nòng, 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm, súng máy hạng nặng 12,7 mm.

Type 96 được trang bị các thiết bị ngắm hồng ngoại, thiết bị gây nhiễu quang học, laser giúp bảo vệ xe tăng trước các loại tên lửa chống tăng, thiết bị đo xa của đối phương. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị lớp giáp theo kiểu module và lớp giáp phản ứng nổ bên ngoài. Hiện nay, các xe tăng Type 96 đang đóng vai trò là loại xe tăng chính của quân đội Trung Quốc. Mẫu Type 99 hiện đại hơn chỉ được trang bị cho một số đơn vị đặc biệt.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.