Trung Quốc phản ứng gay gắt với bản cáo trạng Huawei mà Mỹ đưa ra

GD&TĐ - Trung Quốc đã tuyên bố bảo vệ lợi ích các công ty của mình và thể hiện lo ngại sau khi Mỹ đưa ra những cáo buộc hình sự đối với Tập đoàn viễn thông Huawei, đồng thời cho rằng động thái này mang động cơ chính trị và vô đạo đức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Trong một tuyên bố hôm nay (29/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Mỹ nên dừng cái mà ông gọi là đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc và dỡ bỏ lệnh bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu.

“Mỹ đã sử dụng quyền lực nhà nước để bôi nhọ và tấn công các doanh nghiệp cụ thể của Trung Quốc, phá hủy các hoạt động hợp pháp của công ty” – ông Cảnh nói – “Có một động cơ chính trị mạnh mẽ và sự thao túng đằng sau đó. Trung Quốc quyết tâm bảo vệ quyền hợp pháp của các công ty Trung Quốc”.

Hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra hơn 20 cáo buộc đối với Huawei, các chi nhánh của tập đoàn và bà Mạnh, buộc tội tập đoàn này và bà Mạnh đã âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách làm ăn với Iran thông qua một công ty con mà Huawei đã cố gắng che giấu.

Bộ tư Pháp Mỹ cũng buộc tội Huawei đưa ra thông tin sai lệch cho một số tổ chức tài chính nhằm thao túng các ngân hàng khác trong việc mở rộng và duy trì mối quan hệ công việc với Huawei.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.