Tổng thống Putin: Các lệnh trừng phạt không có tác dụng

GD&TĐ - Hôm qua (7/12), Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến. Tại cuộc hội đàm này, ông Putin cho biết các biện pháp trừng phạt không mang lại hiệu quả tích cực.

Cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ.
Cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ.

Nói với phóng viên sau hội nghị trên, phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Mỹ đã nói về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Đáp lại, Tổng thống Putin đã nói về những gì phía Nga cần, đồng thời cho rằng lệnh trừng phạt không phải là điều mới mẻ, chúng đã được áp dụng trong một thời gian khá dài, nhưng không có tác dụng tích cực nào.

Ông Ushakov lưu ý, khi nói về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, ông Biden đề cập tới các lĩnh vực như kinh tế, tài chính và chính trị.

“Không rõ lý do phải áp dụng các biện pháp trừng phạt này” – ông Ushakov nói – “Tổng thống của chúng tôi nói (với ông Biden) rằng các ông lo ngại về vấn đề gì mà chúng tôi không hiểu còn chúng tôi lo lắng về những gì đã rõ ràng với chúng tôi”.

Khi được hỏi về việc liệu mối quan hệ Nga – Mỹ có giảm theo thang sau hội nghị thượng đỉnh hay không, ông Ushakov trả lời rằng cần xem cuộc hồi đàm này sẽ biến thành những hành động và bước đi cụ thể như thế nào.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...