Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hy vọng Nga giảm leo thang trong vấn đề Ukraine

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông hy vọng Nga sẽ chọn cách giảm leo thang trong vấn đề Ukraine và sẽ rút lực lượng của mình khỏi biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông Blinken cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov: “Tôi rất hy vọng rằng Nga chọn cách giảm leo thang, rút lại lực lượng và tham gia ngoại giao vào những điểm khác biệt”.

Ông lưu ý rằng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng và đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ trong việc tiến hành thực hiện Thỏa thuận Minsk, “đó sẽ là cách để giải quyết những khác biệt ở Donbass hoặc miền đông Ukraine”.

Các nước phương Tây và Ukraine gần đây đã đưa ra những tuyên bố liên quan đến việc Nga có thể xâm lược lãnh thổ Ukraine. Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga đã coi những báo cáo như vậy là sự trống rỗng và là những đóng góp không có cơ sở vào căng thẳng.

Trong một diễn biến khác Nhà trắng đã xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin vào ngày 7/12. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt các chủ đề trong mối quan hệ Mỹ - Nga, bao gồm sự ổn định chiến lược, mạng và các vấn đề khác trong khu vực” – Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ