Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ sắp họp về vấn đề gì?

GD&TĐ - Ngày tổ chức cuộc họp qua cầu truyền hình của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ban đầu đã được thông qua và sẽ được công bố sau khi 2 bên thống nhất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov, cuộc họp qua truyền hình giữa 2 lãnh đạo có thể diễn ra trong vòng vài ngày. “Chúng tôi đã có ngày và giờ cụ thể cho hội nghị truyền hình này. Nhưng tốt hơn hết hãy nên đợi cho tới khi mọi chuyện được thống nhất” – ông nói.

Theo ông Ushakov, đây sẽ là một cuộc tiếp xúc quan trọng tiếp theo cuộc đàm phán Geneva đã diễn ra trước đây. Tiến trình thực hiện các hiệp định Geneva sẽ được đề cập đến. Họ sẽ nói về các vấn đề song phương, các vấn đề quốc tế cấp bách bao gồm Afghanistan, Iran, cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Libya. Syria có thể được đề cập nếu cuộc trò chuyện diễn ra theo hướng đó”.

Phụ tá của Tổng thống Nga nói thêm rằng các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về “tiến bộ trong đối thoại về ổn định chiến lược”. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến NATO cũng sẽ được đưa lên bàn đàm phán. 2 tổng thống sẽ thảo luận về các hiệp định pháp lý, về loại trừ sự mở rộng hơn nữa về phía đông của NATO mà Nga đề xuất.

“Đây là đề xuất của chúng tôi về sự cần thiết phải làm việc chung với các đồng nghiệp, với các quốc gia đi đầu trong việc đạt được các hiệp định pháp lý tương ứng. Theo đó sẽ loại trừ bất kỳ sự mở rộng nào vè phía đông của NATO và việc triển khai các hệ thống vũ khí trực tiếp đe dọa chúng tôi trên lãnh thổ các quốc gia láng giềng của Nga, gồm Ukraine” – ông Ushakov nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ