Tổng giám đốc IAEA xác nhận Iran đang xây dựng nhà máy làm giàu uranium mới

GD&TĐ - Iran đã bắt đầu xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới dưới lòng đất. Điều này đã được Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo lời ông Rafael Grossi, các thanh tra của IAEA đã có thể xác nhận về thông tin trước đó liên quan đến việc Iran đang xây dựng một nhà máy dưới lòng đất để tạo ra máy ly tâm làm giàu uranium. Ông Grossi không cung cấp thêm chi tiết nào khác và nói rằng đó là những thông tin bí mật.

Đồng thời, Tổng giám đốc IAEA xác nhận rằng Iran đã cho các thanh sát viên của tổ chức này tiếp cận các cơ sở của họ, bao gồm cả cơ sở tại Natanz.

Vào tháng 7 năm nay, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở hạt nhân trên đất liền ở Natanz, nơi uranium đang được làm giàu. Tehran gọi đó là một hành động phá hoại nghiêm trọng.

Vào tháng 9 năm nay, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi cho biết, liên quan đến vụ phá hoại cơ sở hạt nhân ở Natanz, Iran đã quyết định bắt đầu công việc thành lập một xưởng mới để sản xuất máy ly tâm làm giàu uranium. Theo đó, một xưởng sản xuất hiện đại hơn, lớn hơn và được phát triển về mọi mặt sẽ được xây dựng ở trung tâm ngọn núi gần Natanz.

Theo IAEA, Iran đang tiếp tục tích trữ uranium làm giàu thấp, nhưng hiện chưa có đủ số lượng cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran được cho là đang có 2.105 kg uranium làm giàu thấp, mặc dù theo thỏa thuận quốc tế, nước này chỉ được phép tích trữ 202,8 kg.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.