Tin mừng cho TT Trump sát ngày bầu cử 3/11

GD&TĐ - Ngay trước ngày bầu cử 3/11, TT Mỹ Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden ở bang Ohio, trong khi đó ông Biden lại dẫn trước TT Trump tại 7 bang dao động khác - theo cuộc thăm dò của hãng tin Guardian.

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

Các cuộc thăm dò cho thấy TT Trump nhận được sự ủng hộ của 48,2% cử tri có thể bầu cho ông tại bang Ohio so với 46,1% bầu cho ông Biden - người hiện đang dẫn trước ở các bang Florida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin và Iowa.

Tại Florida và Iowa, ứng cử viên của đảng Dân chủ dẫn đầu với khoảng cách hẹp đối với đương kim TT Trump lần lượt là 48,7% - 46,8% và 47,8 – 46,8%. Ngoài ra, những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ bền vững hơn đối với ông Biden ở các bang chiến trường như Michigan và Wisconsin từ các cử tri tiềm năng. Tuy nhiên, theo hãng tin CNN, một cuộc thăm dò của Des Miones Register/Selzer and Co. đối với những người có khả năng đi bầu ở bang Iowa, TT Trump lại dẫn trước đối thủ với tỷ lệ tương ứng là 48% so với 41%.

Hãng tin Guardian lưu ý rằng mặc dù “kết quả trung bình thăm dò mới nhất đưa ông Biden lên trước ông Trump trên bình diện quốc gia, điều này cũng không đảm bảo cho ứng cử viên đảng Dân chủ chiến thắng”. Tờ báo này nhắc lại rằng ứng cử viên của đảng Dân chủ năm 2016 là Hillary Clinton cũng “dẫn trước ông Trump tại các cuộc thăm dò trong gần như toàn bộ chiến dịch” và “kết thúc bằng thất bại trong cử tri đoàn”.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin ABC News/ Washington Post hôm qua cho thấy TT Trump dẫn đầu ở bang Florida, giành được ít nhất 50% sự ủng hộ của các cử tri tiềm năng ở bang chiến trường so với 48% của ông Biden.

Cuộc thăm dò đặc biệt cho thấy ít nhất 51% người được hỏi ở Florida đánh giá tích cực công việc của ông Trump với tư cách là TT Mỹ và 58% dành lời khen cách xử lý đại dịch Covid-19 của ông.

Tại một bang chiến trường khác là Pennsylvania, cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước 51% so với 44% của ông Trump.

Hơn 93 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ, với hơn hơ 59 triệu phiếu được bỏ qua thư – theo ước tính của Dự án Bầu cử Mỹ.

Theo Sputnik/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.