Quân đội Myanmar phủ nhận đảo chính

GD&TĐ - Hôm nay (16/2), phát ngôn viên quân đội Myanmar cho biết các lực lượng vũ trang nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc lên nắm quyền và khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính.

Quân đội Myanmar.
Quân đội Myanmar.

Tướng Zaw Min Tun cho biết, việc giam giữ các nhà lãnh đạo chính phủ dân sự là chính đáng và cho rằng cáo buộc gian lận bầu cử vào tháng 11 đã không được giải quyết theo lệnh của quân đội.

“Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức một cuộc bầu cử và trao quyền lực cho bên chiến thắng” – ông Zaw Min Tun nói trong một cuộc họp báo.

Bình luận về các cuộc biểu tình mới nhất ở thành phố Yangon, ông nhấn mạnh rằng người biểu tình đã kích động bạo lực chống cảnh sát. Ông cho biết trong một cuộc tấn công, một cảnh sát đã chết vì vết thương của mình.

Khi được hỏi về việc giam giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tướng Zaw Min Tun nói rằng các quan chức sẽ quyết định vấn đề này theo hiến pháp. Có khả năng, Myanmar sẽ theo hiến pháp năm 2008. Văn kiện có hiệu lực cách đây một thập kỷ và được sửa đổi năm 2015 dành khoảng ¼ số ghế trong quốc hội cho quân đội.

Ngày 1/2, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm cùng với sự chuyển giao quyền lực cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Tình trạng hỗn loạn chính trị diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa chính phủ và quân đội về kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11/2020. Quân đội cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận và đã bắt giữ Cố vấn Aung San Suu Kyi và các quan chức chính phủ dân sự.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ