GD&TĐ - Theo phát ngôn viên quân đội Zaw Min Tun, chính quyền Myanmar đã kết án bà Suu Kyi 4 năm tù vì tội kích động chống lại quân đội (2 năm tù) và vi phạm các giao thức Covid-19 (2 năm tù).
GD&TĐ - Biến cố chính trị tại quốc gia Đông Nam Á vừa đánh dấu một tháng tròn bằng sự kiện đẫm máu nhất, khi chính quyền quân sự cho nổ súng làm ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 28/2.
GD&TĐ - Hôm nay (16/2), phát ngôn viên quân đội Myanmar cho biết các lực lượng vũ trang nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc lên nắm quyền và khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính.