Nga sẵn sàng thực hiện dự án tương tự Nord Stream 2 với các nước khác

GD&TĐ - Nga sẵn sàng tiếp tục triển khai các dự án tương tự như Nord Stream 2 với các nước khác – Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg hôm qua (4/6).

Thực hiện dự án Nord Stream 2.
Thực hiện dự án Nord Stream 2.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục triển khai các dự án công nghệ cao tương tự với các đối tác châu Âu và các đối tác khác. Chúng tôi kỳ vọng logic đôi bên cùng có lợi sẽ chiếm ưu thế trước các loại rào cản nhân tạo khác nhau của tình hình chính trị hiện nay” – Tổng thống Nga khẳng định.

Ông Putin kỳ vọng các dự án đa đối tác sẽ trở thành nhân tố đáng chú ý của sự hồi sinh, phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

“Rõ ràng, hiện nay, ở giai đoạn phục hồi sau khủng khoảng, điều quan trọng không chỉ là đi đến quỹ đạo tăng trưởng bền vững mà điều quan trọng là phải tận dụng các cơ hội mở ra, phát huy hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tiềm lực khoa học và công nghệ. Trong khi đó, cũng rất cần phải duy trì, tăng cường mối quan hệ kinh doanh, đầu tư giữa các quốc gia. Chúng tôi biết ơn tất cả các đối tác của mình về công việc chung đang được tiến hành trong bối cảnh đai dịch và giữa tình hình quan hệ quốc tế đầy thách thức” – ông Putin cho hay.

Trước đó, ông Putin cho biết việc đặt đường ống cho chuỗi đầu tiên của dự án Nord Stream 2 đã hoàn thành vào hôm qua.

“Tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay, cách đây 2 tiếng rưỡi, việc đặt chuỗi đường ống đầu tiên của Nord Stream 2 đã thành công tốt đẹp. Công việc cho chuỗi thứ 2 đang tiếp tục. Toàn bộ dây chuyền công việc, bao gồm phần ngoài khơi, đã hoàn thành” – ông Putin tuyên bố.

Theo ông Putin, “Nord Stream 2 sẽ đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu và nguồn cung cấp đáng tin cậy cho người tiêu dùng châu Âu nói chung. Tôi muốn nói thêm rằng dự án này có hiệu quả kinh tế cao và hoàn toàn các tuân chủ các yêu cầu về tiêu chuẩn và kỹ thuật môi trường nghiêm ngặt”.

“Cần 10 ngày nữa để bắt đầu cung cấp khí đốt trên tuyến đầu tiên của Nord Stream 2” – ông nói thêm và cho biết công ty Gazprom đã sẵn sàng cung cấp khí đốt, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cơ quan quản lý của Đức.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ