3 nhà khoa học được nhận giải Nobel Vật lý 2020

GD&TĐ - Chiều nay (6/10), tại Stockholm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrewa Ghez.

3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2020
3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2020

Một nửa giải Nobel Vật lý được trao cho nhà khoa học Roger Penrose với phát minh “phương pháp toán học để khám phá lý thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein”. Ông cho rằng lý thuyết này dẫn đến sự hình thành hố đen trong vũ trụ. Ông Roger Penrose là nhà vật lý - toán học và là triết học khoa học người Anh, đồng thời là Giáo sư toán danh dự của ĐH Oxford.

Trong khi đó một nửa giải Nobel được trao cho nhà vật lý thiên văn người Đức Renhard Genzel và nhà thiên văn học người Mỹ Andrea Ghez vì khám phá ra “vật thể vô hình và cực nặng chi phối quỹ đạo các ngôi sao ở trung tâm thiên hà của chúng ta” và “một hố đen siêu lớn là lời giải thích cho vật thể này”.

Giải Nobel Vật lý đã được trao 114 lần cho 216 người đoạt giải Nobel từ năm 1901 đến 2020. Ông John Bardeen là người duy nhất được trao giải Nobel Vật lý 2 lần vào năm 1956 và năm 1972. Điều này này có nghĩa là tổng số 215 cá nhân đã được nhận giải Nobel Vật Lý.

Theo Nobelprize

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.