Thanh niên vào vòng lao lý vì “yêu” bé gái 12 tuổi

GD&TĐ - Sau gần một tháng quen nhau trên mạng xã hội, thiếu nữ 12 tuổi đã nhiều lần trao thân cho “người yêu” lớn hơn mình 8 tuổi.

Đối tượng Bùi Chí Linh.
Đối tượng Bùi Chí Linh.

Ngày 3/7, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang): Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Bùi Chí Linh (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, Kiên Giang) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng tháng 1/2017, qua mạng xã hội Zalo, Linh quen biết với H.T.M.H (12 tuổi, cùng thường trú tại xã Vĩnh Phú). Sau vài lần nhắn tin Linh và H. nảy sinh tình cảm và thường xuyên gặp nhau.

Linh nhắn tin rủ H. đến nhà một người bạn tại ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương để nhậu. Sau khi nhậu xong, Linh chở H. về, đến đoạn đường vắng thì cả 2 đã làm “chuyện người lớn”.

Môt thời gian sau, gia đình của H. phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Làm viêc ban đầu với lực lượng chức năng, Linh đã thành thật khai nhận hành vi của mình và khai rằng, trước khi bị bắt, Linh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với H.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.