Thanh Hóa: Hơn 1.300 trường đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, tính đến nay đã có 1.343 (chiếm 64%) trường học trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thống kê của ngành GD-ĐT Thanh Hóa, trung bình mỗi năm học, tỉnh này có từ 80 đến gần 100 trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học. Hiện nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn tỉnh đạt 64% với 1.343/2.099 trường đạt chuẩn, xếp thứ nhì khu vực Bắc Trung bộ (6 tỉnh).

Trong đó, bậc học mầm non có 399 trường, đạt tỷ lệ 59,38%, tiểu học 553 trường, đạt tỷ lệ 82,05%, THCS có 351 trường, đạt tỷ lệ 59,15%, THPT có 29 trường, đạt tỷ lệ 26,85%. Một số địa phương làm tốt phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, như: Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc ...

Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, ngành Giáo dục mà đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương quan tâm thực hiện, ủng hộ. Do đó, theo kế hoạch, đến năm 2020 tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt 70%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.