Trường THPT Cẩm Bình ra mắt quỹ học bổng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

GD&TĐ - Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổ chức Lễ ra mắt Quỹ học bổng -  đầu tư phát triển.

Trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hôm nay (31/12) trong không khí cả nước hân hoan đón chào năm mới, Trường THPT Cẩm Bình – Trường cấp III đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của thầy và trò nhà trường đã tiếp nối truyền thống hiếu học của mảnh đất Cẩm Bình, đạt được thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, ông Hoàng Trung Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cùng đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình đã ôn lại bề dày lịch sử của trường. Trường thành lập từ năm 1971-1972 khi còn là phân hiệu cấp III thuộc trường ba cấp Cẩm Bình, đến năm 1975-1976 phân hiệu tách ra khỏi trường cấp 3 thành Trường THPT Cẩm Bình.

Đại biểu tham dự buổi lễ.
 Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong 5 năm qua, từ năm 2012 đến 2018, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, huyện, ngành giáo dục, Trường THPT Cẩm Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao.

Trường được tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giao đoạn I (2012-2017) và giao đoạn II (2017-2022). Các năm học từ năm 2013 đến 2018, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua. Đảng bộ 5 năm liền là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn Huân chương...
Ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn Huân chương...

Đặc biệt, năm 2017-2018, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Các năm 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 trường liên tục là đơn vị dẫn đầu trong Đổi mới sáng tạo dạy và học…

Nhân dịp này, trường chính thức ra mắt “Quỹ học bổng – Đầu tư và phát triển Trường THPT Cẩm Bình”. Quỹ do GS.TS, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, cựu học sinh nhà trường làm Chủ tịch. Quỹ Học bổng - Đầu tư và phát triển Trường THPT Cẩm Bình ra đời xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn, học sinh chủ yếu là con em nông dân, nông thôn; nhiều em là con nhà nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, rất cần được hỗ trợ, tiếp sức.

Và trao chứng nhận cho Ban giám hiệu nhà trường.
 Và trao chứng nhận cho Ban giám hiệu nhà trường.

“Quỹ được xây dựng từ nguyện vọng của các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học của học sinh Trường THPT Cẩm Bình. Nguồn lực từ Quỹ Học bổng - Đầu tư và phát triển sẽ giúp Trường THPT Cẩm Bình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài xứng tầm với truyền thống hiếu học của nhà trường” – ông Nguyễn Văn Quang cho hay.

Trong buổi ra mắt sáng nay, ban đã vận động kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ lên tới gần 1,7 tỷ động.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Nguyễn Văn Quang bày tỏ xúc động, cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm, cựu học sinh nay là lãnh đạo trung ương, địa phương, các cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã ủng hộ, khuyên góp.

Hàng nghìn học sinh tham dự.
 Hàng nghìn học sinh tham dự.

“Thời gian vận động chưa nhiều, không gian vận động mới chỉ dừng lại ở khu vực Hà Tĩnh, Hà Nội, song kết quả ban đầu đạt được ấn tượng, hứa hẹn tương lai tươi sáng về một Quỹ học bổng và Đầu tư phát triển có tác dụng giáo dục lớn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Xem đây là cột mốc mới, niềm tự hào của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh đã và đang công tác, học tập tại trường. Đây cũng là sự tin yêu, trao gửi trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân Cẩm Xuyên và ngành Giáo dục đối với nhà trường những năm tiếp theo” – ông Nguyễn Văn Quang xúc động nói.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, trao tặng học bổng cho học sinh tại trường.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, trao tặng học bổng cho học sinh tại trường.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng thầy và trò nhà trường đã tiếp nối truyền thống hiếu học của mảnh đất Cẩm Bình, đạt được thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Từ một phân hiệu cấp III, với 9 giáo viên, đến nay trường đã có 105 cán bộ, giáo viên với đầy đủ các tổ chức, quy mô trường lớp rộng rãi, cơ sở vật chất hiện đại. Số lượng học sinh luôn duy trì 1.600 em với 45 lớp, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung bình trên 99%, tỷ lệ đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên 45%, cực học sinh nhà trường sau khi tốt nghiệp đã đáp ứng tốt các yêu cầu của cuộc sống và công tác. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ