Y, Bác sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam xuất quân sang Nam Sudan

GD&TĐ - Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải C-17 của Bộ Quốc phòng Australia. 

Ảnh: dangcongsan.
Ảnh: dangcongsan.

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến 2.3 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Cộng hòa Nam Sudan vào chiều 23/3, tại TP.HCM.

Sau lễ xuất quân, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3)sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải C-17 của Bộ Quốc phòng Australia. 

Đợt 1 vào ngày hôm nay 24/3 và đợt 2 dự kiến ngày 21/4 từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho BVDC 2.3. Ảnh: Báo QĐND.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho BVDC 2.3. Ảnh: Báo QĐND.
Lãnh đạo Bệnh viên Quân y 175 và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ký kết bàn giao lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: TTCP.
Lãnh đạo Bệnh viên Quân y 175 và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ký kết bàn giao lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: TTCP.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến 2.3 là nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống và hình ảnh chiến sĩ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Các nữ chiến sĩ nở nụ cười tươi trong lễ xuất quân. Ảnh: LĐO.
Các nữ chiến sĩ nở nụ cười tươi trong lễ xuất quân. Ảnh: LĐO.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự trân trọng LHQ, Chính phủ Australia và các đối tác đã tiếp tục hợp tác để Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai BVDC 2.3 thay quân theo kế hoạch, lộ trình đã điều chỉnh phù hợp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thượng tướng yêu cầu BVDC 2.3 cần bắt tay ngay vào nhiệm vụ sau thời gian thực hiện cách ly tại phái bộ, tiếp nhận và vận hành toàn diện BVDC 2.2 không để gián đoạn việc bảo đảm y tế. BV phải nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, chấp hành nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị trong nước và của LHQ.

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BVDC 2.3 trước giờ xuất quân thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Báo QĐND.
Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BVDC 2.3 trước giờ xuất quân thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Báo QĐND.

Bệnh viện dã chiến 2.3 tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch COVID-19 tại địa bàn, thường xuyên báo cáo về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và cơ quan chức năng để được hướng dẫn trong công tác xử trí, phòng, chống dịch và các hoạt động chuyên môn khác; tích cực nghiên cứu, nâng cao chuyên môn để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng, uy tín.

Cùng với đó, BV thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là đại diện hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và đất nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Được tiêm vắc xin COVID-19 trước khi lên đường đến Nam Sudan, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" thấy tự tin hơn để làm tốt công việc gìn giữ hòa bình. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.
Được tiêm vắc xin COVID-19 trước khi lên đường đến Nam Sudan, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" thấy tự tin hơn để làm tốt công việc gìn giữ hòa bình. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu trực tuyến, Phó Tổng thư ký LHQ Atul Khare gửi lời cảm ơn Việt Nam vì cam kết tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam đã tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ.

Việc nỗ lực tiêm phòng này giúp bảo vệ lực lượng mũ nồi xanh của LHQ, cũng như người dân tại địa bàn. Đây là một điều tuyệt vời trong quan hệ đối tác giữa LHQ và Việt Nam. Ông Atul Khare gửi lời chúc may mắn tới cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Các chiến sĩ được xem như những "sứ giả hòa bình", truyền tải hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: TTCP.
Các chiến sĩ được xem như những "sứ giả hòa bình", truyền tải hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: TTCP.

BVDC 2.3 được thành lập vào tháng 3/2020 với biên chế 70 cán bộ, nhân viên đến từ BV Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, các đơn vị: Quân khu 2, 7, 9 và Quân đoàn 4.

Độ tuổi trung bình của cán bộ, nhân viên BV là 34, trẻ hơn so với các BV trước đó; nhiều thành viên trưởng thành từ Chương trình phát triển nguồn lực chất lượng cao của BV Quân y 175, có trình độ ngoại ngữ tốt, được đào tạo nhiều khóa chuyên môn từ các quốc gia phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ