Em bé 2 tuổi bị bệnh ung thư người lớn, bác sĩ giải thích thế nào?

Bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi khoa nói rằng đây là loại ung thư hiếm gặp và thường xuất hiện ở trẻ em 1-2 tuổi.

Em bé 2 tuổi bị bệnh ung thư người lớn, bác sĩ giải thích thế nào?

Trẻ em thì khó tránh bị bệnh lúc này hay lúc khác, đó là điều chắc chắn. Một vài vết sưng, bầm tím, hay đôi khi là cảm lạnh hoặc sốt... là những điều quá đỗi quen thuộc với người làm mẹ. Và trong hầu hết trường hợp, đây là những dấu hiệu của bệnh bình thường và các bậc cha mẹ không quá lo lắng.

Thế nhưng, đã có cha mẹ nào tưởng tượng được cảnh đứa con nhỏ mới 2 tuổi của mình đã bị ung thư buồng trứng chưa? Chắc hẳn là không. Thế mà thật không may, đó lại là định mệnh mà cha mẹ của bé Kenni phải đối mặt.

Làm sao mà em bé 2 tuổi này lại bị bệnh ung thư buồng trứng và lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 1.

Có một khối u 14cm được tìm thấy ở bên buồng trứng phải, xung quanh đó là những khối ung thư nhỏ hơn khác gần gan và bụng của bé Kenni.

McKenna Xydias (tên thân mật thường gọi là Kenni) mới 2 tuổi. Sau khi Kenni bị sốt kèm theo bụng đầy hơi, bố mẹ đã đưa bé đến gặp bác sĩ nhi khoa. Chia sẻ trên trang Good Morning America, bố mẹ của Kenni nói rằng các bác sĩ cam đoan với gia đình rằng "Kenni chỉ bị đầy khí trong bụng mà thôi".

Sau đó, mẹ của bé Kenni đã gây áp lực với bác sĩ để buộc họ phải làm thêm những kiểm tra khác. Kết quả nhận được đã khiến cả gia đình bé bị sốc: Cô bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư buồng trứng cực kỳ hiếm gặp. Có một khối u 14cm được tìm thấy ở bên buồng trứng phải, xung quanh đó là những khối ung thư nhỏ hơn khác gần gan và bụng của bé.

"Làm sao điều này có thể xảy ra? Làm thế nào mà một đứa trẻ mới 2 tuổi lại có thể bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3 chứ? Tôi biết bệnh này thường gặp ở phụ nữ nhưng tôi không thể nghĩ rằng nó có thể xảy ra với một đứa trẻ nhỏ như vậy", Mike Xydias, bố của bé Kenni, đã không khỏi sửng sốt và thốt ra như vậy.

Hóa ra, ung thư buồng trứng mà chúng ta thường nghĩ (thường gặp ở phụ nữ trưởng thành) rất khác biệt với loại ung thư buồng trứng mà Kenni mắc phải. Loại ung thư buồng trứng của Kenni được gọi là khối u tế bào mầm - là nhóm u có nhiều thành phần, do tế bào gốc biệt hóa theo nhiều hướng khác nhau.

Tiến sĩ Don Eslin, bác sĩ ung thư nhi khoa Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children, nói với Health rằng, đây là loại ung thư thường gặp ở trẻ em hơn là ở người lớn.

Làm sao mà em bé 2 tuổi này lại bị bệnh ung thư buồng trứng và lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 2.

Bbé Kenni đã được phẫu thuật vào ngày 18/2 và bắt đầu hóa trị vào ngày 27/2.

Tiến sĩ Eslin nói: Các khối u tế bào mầm ở buồng trứng thường bắt nguồn từ trong những tế bào sớm bị thoái hóa (do không thể phát triển bình thường) nhưng lại trở thành một phần bình thường của cơ quan sinh sản của trẻ.

Còn ung thư buồng trứng ở người trưởng thành hình thành khi có sự cố xảy ra sau này với các tế bào bình thường. Nó khác với các khối u tế bào mầm ở chỗ khối u tế bào mầm không bao giờ phát triển thành các tế bào khỏe mạnh.

Các khối u tế bào mầm cũng có thể xảy ra ở người lớn, nhưng nó có nhiều khả năng xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên hơn. Theo Trung tâm thông tin về bệnh di truyền và bệnh hiếm gặp (Genetic and Rare Diseases Information Center), tỉ lệ ung thư buồng trứng ở trẻ em chiếm chưa đến 5%. Và các khối u mà Kenni có, khối u túi noãn hoàng, cũng không bình thường.

Theo Trung tâm Y tế Bệnh viện Trẻ em Trung Quốc (Cincinnati Children"s Hospital Medical Center), khối u túi noãn hoàng là khối u ác tính của các tế bào xếp thành túi noãn hoàng của phôi. Mặc dù nguyên nhân của những khối u này vẫn chưa được biết chính xác nhưng nó thường gặp ở trẻ em từ 1-2 tuổi.

Có một số loại u tế bào mầm khác nhau nhưng tất cả chúng đều được điều trị giống nhau, thường là bằng phẫu thuật và hóa trị. 

Trở lại với trường hợp của em bé Kenni. Bé đã được phẫu thuật vào ngày 18 tháng 2. Các bác sĩ đã có thể loại bỏ 90% khối u lớn nhất của Kenn, cũng như các tế bào ung thư khác, nhưng họ cũng phải cắt bỏ một buồng trứng và một phần ruột non của cô bé trong quá trình phẫu thuật. Kenni bắt đầu hóa trị vào ngày 27 tháng 2.

Gia đình Xydias nói rằng Kenni là một cô bé kiên cường, sẵn sàng chiến đấu với căn bệnh.

Làm sao mà em bé 2 tuổi này lại bị bệnh ung thư buồng trứng và lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 3.

Gia đình Xydias nói rằng Kenni là một cô bé kiên cường, sẵn sàng chiến đấu với căn bệnh.

Qua ca bệnh của con mình, cô Meagan Xydias, mẹ của bé Kenni muốn gửi một thông điệp quan trọng đối với các bà mẹ khác: Tôi biết có thể khó khăn khi là bà mẹ đưa con đi khám và nói: "Có gì đó không ổn ở đây" vì rõ ràng bác sĩ biết công việc của họ là gì. Nhưng đôi khi bạn phải tin vào mình.

Tôi hy vọng sau khi nghe câu chuyện của Kenni, mọi người sẽ sẵn sàng nói với bác sĩ "bác sĩ có thể kiểm tra thêm không?" trong những trường hợp cảm thấy có nghi ngờ nào đó".

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.